Bà con xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) chuyển vườn tạp sang trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao.

Bà con xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) chuyển vườn tạp sang trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Từ cuối năm 2010, qua tuyên truyền, phổ biến về xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã Cao Sơn (Đà Bắc) đã hiểu về tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết, ra thông báo, phân công nhiệm vụ thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2020; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban mặt trận, trưởng các ngành, đoàn thể thôn, xóm, xã triển khai tới toàn thể nhân dân về xây dựng nông thôn mới. UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển xây dựng nông thôn mới các xóm giai đoạn 2011-2015. Tổ chức khảo sát điều tra, đánh giá thực trạng nông thôn, xây dựng đề án xây dựng NTM xã Cao Sơn đạt 7 tiêu chí. Trong 3 năm qua, từ nguồn vốn của các dự án như: giảm nghèo giai đoạn 2, Chương trình 135, chương trình cứng hóa giao thông nông thôn cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đã cứng hóa được trên 4 km đường giao thông liên thôn và đường nội thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương buôn bán của nhân dân, tạo cảnh quan đẹp cho khu vực dân cư. Hệ thống kênh mương đầu tư tu sửa, nâng cấp và xây mới được 1,2 km tại xóm Tằm. Cơ sở hạ tầng cũng được quan tâm đầu tư như xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, trạm y tế, nhà văn hóa xóm và các nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cũng như dạy và học của các nhà trường. Đã thành lập được 2 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác bước đầu đã đi vào hoạt động theo đúng quy định của Luật hợp tác xã.    

                                                                                       

Cùng với sợ hỗ trợ của Nhà nước qua các chương trình, dự án, nhân dân đã đóng góp hàng trăm ngày công, hiến đất để làm đường giao thông nội đồng, đường đến các khu vực sản xuất được trên 10 km tiêu biểu như: xóm Tằm,  Nà Chiếu đã hiến đất làm đường Tầm Bấn, Thung Củ dài 5 km, xóm Sèo đã giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nội đồng dài trên 4 km. Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy ra Nghị quyết phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa chuyển diện tích 1 vụ lúa sang trồng màu, chuyển vườn tạp sang trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất… Đồng thời nhân rộng mô hình chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa như nuôi gà, lợn… Điển hình như hộ gia đinh anh Đàm Văn Cường ở xóm Sơn Phú, Nguyễn Văn Bốn ở xóm Sơn Phú, Nguyễn Văn Hải ở xóm Sơn Phú nuôi lợn tập trung cho thu nhập trên 20 triệu đồng/người/năm. Với nỗ lực của các ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể từ 43,93 % (năm 2010) xuống còn 29,61% (năm 2013). Thu nhập bình quân đầu người tăng lên gần 15 triệu đồng/người/năm. Đồng chí Triệu Phúc Thi- Chủ tịch UBND xã cho biết: Khó khăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Sơn hiện nay là đường liên thôn, xóm. Cả xã có gần 22 km đường giao thông đến nay mới chỉ cứng hóa được 2 km. Nhiều tuyến đường ở các xóm vùng sâu, xa đặc biệt khó khăn vẫn chưa được cứng hóa cản trở phát triển KT- XH của xã. Ngoài ra, hầu hết các công trình nước sinh hoạt ở các xóm sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp và không đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả các hộ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, xã nỗ lực phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

 

                                                                 Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục