Cán bộ y tế khám, tư vấn sức khỏe cho học sinh trường tiểu học Kim Đồng (Đà Bắc).
(HBĐT) - Trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Đà Bắc là một trong những đơn vị nằm trong Dự án “Rửa tay với xà phòng”. Sau một thời gian triển khai, nhiều chuyển biến tích cực trong thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi vệ sinh của giáo viên và học sinh đã được thể hiện rõ.
Trường tiểu học Kim Đồng có 425 học sinh tại 17 lớp, trong đó, nhiều em là học sinh dân tộc thiểu số. Cô Nguyễn Thị Thanh, Hiệu phó nhà trường cho biết: Trước đây, việc rửa tay với xà phòng chưa được học sinh thực hiện thường xuyên, đúng cách. Các em chưa nhận thức được sự nguy hại của đôi bàn tay bẩn và rửa tay với xà phòng là một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa phòng bệnh lớn. Vì vậy, khi dự án được triển khai, Ban giám hiệu nhà trường chú trọng giúp học sinh nhận thức được đầy đủ, kịp thời của việc cần thiết phải rửa tay với xà phòng, hình thành cho các em thói quen rửa tay ngay từ khi còn nhỏ. Việc làm này không chỉ thực hiện ở trường mà phải làm cả khi các em ở nhà.
Được sự quan tâm của Quỹ Unilever cung cấp tài liệu và kiến thức, đội ngũ giáo viên đã có đủ tài liệu chuyển tải tới toàn thể học sinh trong một cách cụ thể, sinh động. Cùng với lồng ghép vào các giờ dạy chính, trường còn tổ chức hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu các thông điệp về vệ sinh cá nhân, rửa tay đúng cách và thực hành rửa với xà phòng. Để tạo hấp dẫn, thu hút sự theo dõi của học sinh, giúp các em dễ tiếp thu các nội dung của buổi học, giáo viên sử dụng bộ dụng cụ và sách hướng dẫn giảng dạy có tranh, ảnh minh họa. Tổ chức thi xem đội nào rửa tay đúng cách nhất để biểu dương... Qua đó, các em lĩnh hội kiến thức về các bệnh đường tiêu hóa, vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh gia đình một cách tự nhiên, hiệu quả. Nhiều học sinh tuy nhỏ nhưng còn về tư vấn cho cả bố, mẹ, bạn bè về 6 bước rửa tay đúng cách. Ngoài ra, dự án khám, tư vấn sức khỏe, phát cốm canxi cho học sinh; sửa chữa nhà vệ sinh cho trường.
Em Hà Thu Trang, học sinh lớp 5 A cho biết: Ngày trước, cháu ở nhà hay chơi bốc đất với bạn nhưng vẫn cầm kẹo ăn hoặc chỉ rửa tay với nước không. Nhờ các buổi học chính và ngoại khóa, cháu đã biết rửa tay đúng cách và vì sao phải rửa tay. Mỗi khi đi vệ sinh xong, trước khi ăn, chơi với con vật, cháu đều rửa tay với xà phòng. Chúng cháu cũng nhắc nhở nhau phải giữ nhà vệ sinh của trường luôn sạch sẽ để phòng bệnh.
Minh Châu