Xã Sơn Thủy (Kim Bôi) huy động sức dân tham gia thực hiện kè đá đoạn suối thuộc địa phận thôn Nèo, khu vực thường mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Xã Sơn Thủy (Kim Bôi) huy động sức dân tham gia thực hiện kè đá đoạn suối thuộc địa phận thôn Nèo, khu vực thường mất an toàn trong mùa mưa lũ.

(HBĐT) - Tháng 4 vừa qua được UBND huyện Kim Bôi xác định là tháng chiến dịch toàn dân làm giao thông - thủy lợi đợt I. Theo đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tích cực huy động sức dân để thực hiện chiến dịch đảm bảo tiến độ, khối lượng công việc đề ra.

 

Xã Sơn Thủy được lựa chọn làm điểm phát động tháng chiến dịch toàn dân làm giao thông - thủy lợi (GTTL) của huyện. Ngay trong ngày đầu tiên, xã đã huy động hàng trăm ngày công lao động xây kè đá kiên cố cho đoạn suối thuộc địa phận thôn Nèo. Đến hết tháng 4, xã Sơn Thủy đã đào, đắp gần 1.100 m3 đất, khối lượng đá xếp khoảng 230,8 m3, khối lượng đá xây khoảng 200 m3, phát dọn được trên 2.700 m2 kênh mương mái đập. Ngoài ra, cũng với   hình thức huy động nguồn lực từ trong dân, xã mở mới được 0,5 km nền đường, mở rộng nền đường 1,5 km, rải mặt đường bằng đất cấp phối hoặc vật liệu cứng, duy tu, sửa chữa các công trình GTTL đã xuống cấp hoặc hư hỏng...

 

Thực hiện tháng chiến dịch toàn dân làm GTTL, các xã, thị trấn của huyện đã thành lập BCĐ chiến dịch, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đến từng thôn, xóm trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đã được huyện giao, đồng thời đôn đốc các địa bàn tập trung thực hiện chiến dịch. Các nội dung công việc chủ yếu là: sửa chữa nhỏ các công trình GTTL bị hư hỏng; nạo vét, phát dọn toàn bộ các tuyến mương dẫn nước; mở mới và cải tạo nền, mặt đường các tuyến đường trong thôn, xóm và đường liên thôn, liên xã; duy tu, sửa chữa các công trình GTTL đã xuống cấp hoặc hư hỏng để phát huy khả năng phục vụ của các tuyến đường trong mùa mưa lũ và có kế hoạch trữ nước phục vụ sản xuất; hạ sâu, khơi thông các dòng chảy mới để lấy nguồn nước chống hạn. Theo kế hoạch, toàn huyện mở mới khoảng 7 km nền đường, cải tạo 57 km nền mặt đường, sửa chữa các cống bị hư hỏng nặng, sửa chữa đường trong kỳ khoảng 180 km, tổng giá trị đợt chiến dịch khoảng trên 6,6 tỷ đồng riêng trong lĩnh vực giao thông. Về lĩnh vực thủy lợi, toàn huyện dự kiến tổng khối lượng đào đắp các loại khoảng 35.000 m3, tổng khối lượng đá xếp khoảng 7.500 m3, tổng khối lượng đá xây khoảng 5.000 m3, tổng diện tích phát dọn khoảng 80.000 m2, huy động khoảng 35.000 ngày công từ người dân, tổng giá trị đợt chiến dịch khoảng 3,5 tỷ đồng.

 

Đồng chí Lê Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện phát động tháng toàn dân tham gia làm GTTL nhằm mục đích sửa chữa nhỏ các công trình giao thông liên thôn, liên xã bị hư hỏng; khôi phục các công trình thủy lợi tạm do dân tự làm; nạo vét, phát dọn các tuyến mương bị vùi lấp sau mùa mưa lũ năm 2013; khơi thông, đào đắp các dòng chảy tuyến dẫn dòng mới để đi vào ổn định trước mùa mưa lũ và khắc phục hạn hán, phát huy hiệu quả đầu tư các công trình, góp phần tích cực đảm bảo ổn định SX cho các vụ sau. Bên cạnh đó, huyện đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống các công trình GTTL để chủ động xây dựng kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng, đảm bảo các công trình vận hành an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Với sự chủ động cao trong thực hiện tháng chiến dịch, huyện Kim Bôi đang chuẩn bị những điều kiện tốt để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão, đồng thời nâng cao hiệu quả SX vụ hè - thu sắp tới.

 

 

                                                                       Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục