Từ Chương trình 167 và được dòng họ, cộng đồng giúp đỡ, đến nay, hộ nghèo ở xã Độc Lập (Kỳ Sơn) đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Từ Chương trình 167 và được dòng họ, cộng đồng giúp đỡ, đến nay, hộ nghèo ở xã Độc Lập (Kỳ Sơn) đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát.

(HBĐT) - Ngày 12/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập BCĐ tỉnh về thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Sở Xây dựng là cơ quan thường trực. BCĐ tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp nhận nguồn vốn của T.Ư, chuẩn bị nguồn vốn đối ứng của địa phương và nguồn hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”, hướng dẫn các địa phương trong xây dựng nhà, quản lý nguồn vốn, kiểm soát danh sách các hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở... Ngoài ra, BCĐ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các huyện, thành phố những chủ trương, chính sách về xây dựng nhà ở theo Quyết định 167. Tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư cùng chung tay, góp sức hỗ trợ hộ nghèo để an cư, lạc nghiệp.

 

Qua khảo sát, rà soát, tổng hợp, tháng 6/2009, đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của tỉnh tại 11 huyện, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quá trình triển khai thực hiện tổng số vốn huy động được trên 433,2 tỉ đồng gồm: 162,2 tỉ đồng vốn ngân sách T.Ư, 135,9 tỉ đồng vốn vay Ngân hàng CSXH, 134,9 tỉ đồng vốn huy động khác. Giai đoạn 1 của đề án đã giải ngân được 424,1 tỉ đồng với 18.309 hộ đã hoàn  thành xây dựng nhà ở, đạt kế hoạch đề ra. Theo đó, chương trình đã giải quyết tốt việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ dân ổn định chỗ ở để tập trung sản xuất phát triển kinh tế, vươn lên XĐ-GN bền vững.

 

Bên cạnh đó, quá trình triển khai Quyết định số 167 cũng bộc lộ một số hạn chế, cụ thể: theo danh sách ban đầu được phê duyệt, toàn tỉnh có 19.543 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, đến ngày 30/12/ 2013, số hộ được hỗ trợ đã giảm xuống còn 18.309 hộ gồm 17.799 hộ được hỗ trợ 8,4 triệu đồng/hộ và 510 hộ được hỗ trợ 7,2 triệu đồng/hộ.

 

Trong tổng số 1.243 hộ phải hoàn trả tiền hỗ trợ và không nhận tiền hỗ trợ có 443 hộ ở huyện Mai Châu, 148 hộ ở huyện Kim Bôi, 13 hộ ở huyện Đà Bắc, 299 hộ ở huyện Lương Sơn, 25 hộ ở huyện Kỳ Sơn, 264 hộ ở huyện Tân Lạc và huyện Yên Thủy có 42 hộ. Việc giảm 1.243 hộ so với số liệu khảo sát, báo cáo ban đầu của các huyện, thành phố ngoài nguyên nhân các hộ đã nhận tiền hỗ trợ từ các chương trình khác còn do một số địa phương triển khai thực hiện chưa hết trách nhiệm, thiếu công khai, dân chủ, minh bạch nên đã đưa cả những đối tượng không đủ điều kiện vào danh sách. Dẫn đến sau các đợt kiểm tra, rà soát danh sách hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ phải điều chỉnh nhiều lần. Con số đó cũng thể hiện việc phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương chưa đồng bộ, chặt chẽ dẫn đến số liệu thống kê, báo cáo thiếu thống nhất và còn chồng chéo. Trong khi việc huy động các nguồn lực còn nhiều khó khăn nhưng toàn tỉnh có 1.243 hộ phải trả lại hoặc không nhận tiền hỗ trợ với số tiền lên đến trên 9 tỷ đồng là vấn đề đáng suy nghĩ và cần rút kinh nghiệm nghiêm túc.

 

Trong tổng số 18.309 hộ nghèo đã hoàn thành nhà ở trên toàn tỉnh, 100% hộ cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định số 30 ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó 17.671 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 99,28%. Theo phong tục tập quán và địa hình đồi núi chia cắt giao thông đi lại khó khăn nên không  ít hộ lựa chọn phương án xây dựng nhà sàn để phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt. Theo đó, ở nhiều địa phương, nhất là các xã vùng sâu, xa người dân đã lợi dụng chương trình, lợi dụng việc chính quyền buông lỏng quản lý để khai thác lâm sản trái phép. Từ đó, gỗ và các loại lâm sản khác ở rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ đã bị xâm hại. Mặc dù chưa có số liệu thống kê về thiệt hại nhưng diễn biến thực tế cho thấy, các hộ đều khai thác cao hơn nhiều số lượng gỗ và lâm sản theo giấy phép, thậm chí ở nhiều nơi có hộ dân đã lợi dụng để khai thác, buôn bán lâm sản trái phép. Thực trạng đó cũng thể hiện rõ công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và các ngành chức năng còn lỏng lẻo.

 

Theo kế hoạch, năm 2014-2015 là giai đoạn II thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Để chương trình đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện cho người dân vươn lên thoát nghèo và góp phần thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển, việc bình xét đối tượng được hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác. Có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất giữa các cấp, ngành, địa phương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và huy động mọi nguồn lực của gia đình, dòng họ, cộng đồng trong thực hiện chương trình.

 

 

                                                                 Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục