Giáo sư, Viện sĩ , Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao tặng bức trướng của Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.

Giáo sư, Viện sĩ , Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao tặng bức trướng của Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.

(HBĐT) - Sáng 24/12, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (KH&KT) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Tham dự Đại hội có Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và gần 96 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, khoa học và công nghệ của tỉnh.

 

Nhiệm kỳ 2010-2015, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 42 ngày 16/2/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đặc biệt, trong công tác hợp tác quốc tế, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, vận động tài trợ 14 dự án với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã làm tốt công tác phát triển, xây dựng Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 12 hội thành viên và 2 trung tâm trực thuộc với trên 10.000 hội viên (tăng 2 hội cơ sở, 2 đơn vị trực thuộc và 1.300 hội viên so với đầu nhiệm kỳ); tổ chức hiệu quả các cuộc thi sáng tạo KH-KT, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống…

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chính như: Nâng cao năng lực, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH-CN trong phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường...

 

Phát biểu tại Đại hội, Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Liên hiệp Hội KH-KT tỉnh trong nhiệm kỳ II. Đồng thời nhấn mạnh: Đối với KH-KT của tỉnh cần tập trung sâu vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thu hút lực lượng trí thức cống hiến cho sự phát triển KT-XH của địa phương. Theo đó, Đại hội cần lựa chọn ra những cán bộ, trí thức có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra…

 

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh khoá III (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 31 đồng chí. Đồng chí Trần Bảo Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

 

 

BCH Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

 

 

Tại hội nghị, Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao tặng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết – trí tuệ - đổi mới và phát triển”; Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trao tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

 

 

                                                                        

                                                                               Hồng Duyên

 

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục