(HBĐT) - Nằm trong quần thể các điểm đến trong khu du lịch hồ Hòa Bình, Đá Bia, xã Tiền Phong (Đà Bắc) là bản du lịch cộng đồng của người Mường hay được gọi là người Mường Ao Tá, có trên 90% là người dân tộc Mường, họ sinh sống chủ yếu tại các nhà sàn, mưu sinh bằng nghề nuôi, đánh bắt cá và trồng rừng, chăn nuôi. Làm du lịch cộng đồng từ năm 2008 dưới sự hỗ trợ của quỹ Australia vì nhân dân châu á và Thái Bình Dương (AFAP), Đá Bia hiện có 28 hộ dân, trong đó, 3 hộ chuyên đón tiếp du khách, chủ yếu là khách quốc tế.

Đá Bia thu hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp với sông, núi, địa thế mặt nước hồ Hòa Bình; ẩm thực sạch do bà con chăn nuôi, chế biến như gà đồi, cá sông, xôi nếp nương, rau đồ, măng rừng. Bên cạnh đó, hiện nay, Đá Bia còn có các dịch vụ khám phá bản địa như đi bộ xuyên các xóm, leo núi, chèo bè mảng, chèo thuyền kayak... hấp dẫn du khách, đặc biệt là các bạn trẻ và khách nước ngoài. Được sự hướng dẫn, giúp đỡ của dự án AFAP, Đá Bia đã xây dựng được môi trường du lịch văn minh, hấp dẫn. Ban quản lý du lịch cộng đồng huyện Đà Bắc đã đưa ra bảng quy tắc ứng xử cho du khách tới đây: Không mua hàng, sử dụng dịch vụ từ những người bán hàng rong chèo kéo, cò mồi du khách; không mua bán sản phẩm săn bắt hoặc chặt phá rừng; tôn trọng các phong tục tập quán tại địa phương... Điều thú vị khi lên bản, quý khách được thấy "Quán tự giác”. Đây được coi là "Siêu thị đầu tiên của người Mường Hòa Bình”. Mọi người buôn bán, mua hàng theo tính tự giác: Hàng được người bán đính giá vào sản phẩm, người mua bỏ tiền mua hàng vào giỏ. Các mặt hàng chủ yếu được bà con đem bán là sản phẩm địa phương như trứng gà, thịt trâu khô, rau, củ, quả, một số mặt hàng lưu niệm.

Sau khi đi thăm cảnh quan thiên nhiên xóm, chúng tôi nghỉ tại homestay Quang Thọ. Đây là hộ homestay có địa thế đẹp, ngồi bên cửa sổ nhà sàn vào lúc bình minh lên, du khách có thể ngắm toàn bộ cảnh bình minh trên hồ hoặc có thể ngồi trên những chiếc ghế tre ngay cạnh nhà sàn, tận hưởng khí trời trong lành, mát mẻ. Buổi sáng, mọi người có thể dậy sớm đi dạo quanh bản sẽ thấy những lớp mây mờ bao phủ quanh núi, được xem cảnh người dân đánh bắt cá, tận hưởng không khí trong lành của lòng hồ. Theo chị Đinh Thị Nhiệu, chủ hộ homestay Quang Thọ cho biết: Khi có các đoàn khách đến đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sinh hoạt, sản xuất và tìm hiểu đời sống cũng như khám phá trải nghiệm cảnh quan hiếm có ở vùng hồ sông Đà. Đặc biệt, du khách có thể tham gia trải nghiệm các hoạt động: chèo bè mảng, chèo thuyền kayak, đánh bắt cá, tôm, câu cá trên hồ; đi xe đạp, đi bộ khám phá xung quanh xóm… Để rồi, sau một ngày được trải nghiệm các hoạt động, du khách lại được trưởng thức ẩm thực sạch do bà con chăn nuôi, thu hái và chế biến mang hương vị của núi rừng, cùng nhâm nhi chén rượu nồng cay của bà con tự nấu, mang lại những giây phút lâng lâng, lắng đọng. Đêm đến, trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, bên ánh lửa trại bập bùng, du khách được thưởng thức những bài hát, điệu múa được chị em trong đội văn nghệ của bản biểu diễn và rồi tay trong tay với những cô gái Mường duyên dáng, nhịp nhàng bước trong tiếng lách cách gậy tre tạo nên những âm thanh vui tai, tiếng nhạc rộn ràng cả một góc rừng để rồi chìm vào giấc ngủ say trong sự thanh khiết của núi rừng.

Đá Bia là địa điểm cách xa trung tâm, do đó, mạng điện thoại di động còn chập chờn, dịch vụ viễn thông yếu. Nhưng có lẽ đó cũng chính là một phần làm nên nét thú vị của nơi đây và là điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm, khám phá cảnh sắc thiên nhiên, con người và văn hóa, phong tục đặc sắc của người dân.

Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Xã Mai Hịch phát triển du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Về Mai Hịch (Mai Châu) vào những ngày cuối tháng 9, chúng tôi như được đắm mình trong không gian thiên nhiên tươi đẹp, những cánh đồng chín vàng nằm bao quanh là những núi đồi nối tiếp núi đồi, mây trắng vấn vít và xa xa là những làn khói trắng lảng bảng trên nóc nhà sàn... Vẻ đẹp hoang sơ đã níu chân du khách xa gần và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong những năm gần đây.

Bế mạc liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017

(HBĐT) - Sau 3 ngày diễn ra nhiều họat động sôi nổi, hấp dẫn, liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Tối ngày 8/10, tại sân vận động huyện Mai Châu đã diễn ra lễ tổng kết, bế mạc liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc năm 2017. Dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức liên hoan; Nguyễn Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở, Bộ VH,TT&DL; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo nghệ nhân các làng du lịch cộng đồng; nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Mai Châu chuẩn bị các điều kiện tổ chức Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(HBĐT) - Huyện Mai Châu được chọn làm địa điểm tổ chức Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017, được tổ chức từ ngày 6-8/10. Đây được xem là cơ hội lớn tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh Hòa Bình, huyện Mai Châu để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế biết và đến Hòa Bình nhiều hơn.

Huyện Mai Châu: Quyết tâm chính trị tạo bứt phá phát triển du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Không còn là địa danh mờ nhạt ít người biết đến như nhiều năm về trước, giờ đây, nhờ tạo được bứt phá trong phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ), Mai Châu đang trở thành cái tên đầy sức hút đối với du khách muôn phương và đứng trước nhiều vận hội mới để vươn tầm phát triển.

Mai Châu: 9 tháng, đón trên 247.200 lượt khách du lịch

(HBĐT) - Trong 9 tháng đầu năm 2017, huyện Mai Châu đã đón trên 247.230 lượt khách đến tham quan du lịch. Trong đó, khách quốc tế là 66.074 lượt người, khách nội địa là 181.157 lượt người. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 64.280 triệu đồng.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp làng bích họa du lịch cộng đồng Hải Sơn

(HBĐT) - Đoạn đường dài 800 m của 15 hộ dân thuộc tổ liên gia số 7, thôn Hải Sơn, xã Mai Hịch (Mai Châu) trước kia đầy rêu phong và cỏ dại. Dưới bàn tay của 27 sinh viên tình nguyện đến từ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, bản làng đã được phủ lên bằng những bức tranh ngập tràn sắc màu cuộc sống, văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái, vui tươi và sinh động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục