(HBĐT) - Xác định công tác dân vận là một nội dung quan trọng, là nền tảng trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Do đó, các đơn vị Công an tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, mang lại hiệu quả cao.


Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Lạc trao tặng 250 suất cơm miễn phí cho Nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly y tế.

Thượng tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị Công an tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các mặt công tác trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh; tích cực tham mưu, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác ANTT và phát động phong trào TDBVANTQ ngày càng sâu rộng đến cán bộ, Nhân dân, góp phần tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2021, lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 09 các địa phương tổ chức 1.483 hội nghị quân - dân - chính các cấp, hội nghị tuyên truyền, ra quân, mít tinh hưởng ứng, giao lưu, sân khấu hóa, hội thi tìm hiểu, tọa đàm… phát động phong trào đến 245.599 cán bộ, Nhân dân (đạt 100% kế hoạch). Phối hợp tổ chức 573 buổi tuyên truyền với hơn 193.663 lượt người tham dự; tổ chức 8 buổi tuyên truyền lưu động, phát hơn 4.000 tờ rơi; tuyên truyền hàng nghìn lượt trên loa phát thanh, duy trì hàng trăm tin, bài trên các tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook)... Phối hợp với Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, đăng tải 1.200 tin, bài liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tai - tệ nạn xã hội (TNXH), phòng, chống dịch Covid-19, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, công tác dân vận... trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Cùng với đó, "lực lượng Công an cũng chủ động, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về âm mưu thực hiện "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, phòng chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động chống phá sự kiện đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lợi dụng tôn giáo, dân tộc, vấn đề biển đảo, dịch bệnh... để lôi kéo, tập hợp, kích động quần chúng gây mất ổn định ANTT; vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống các loại tội phạm và TNXH, tham gia các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tháng hành động phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy...; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, truy bắt, vận động đầu thú; tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ... Qua đó phát huy tốt hiệu quả, tác dụng của việc tuyên truyền nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở” - Thượng tá Vũ Cao Sơn cho biết thêm.

Từ việc làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, toàn tỉnh tiếp tục duy trì có hiệu quả 5 dạng với 123 mô hình tiêu biểu, bằng 4.693 đơn vị mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải và giải quyết các vấn đề về ANTT. Phong trào xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự” ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2021, toàn tỉnh có 105/129 xã, 12/12 phường, 8/10 thị trấn, 348/379 cơ quan, 179/187 doanh nghiệp, 463/473 nhà trường đạt tiêu chuẩn. Chuyển hóa thành công và đề nghị đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT đối với 5 xã thuộc 3 huyện: Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Sơn. Toàn tỉnh có 115/129 xã đạt tiêu chí 19.2 "xã đạt chuẩn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới (bằng 89,1%, cao hơn 5,2% so với năm 2020 là 89,1%/83,96%).


Mạnh Hùng


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xử lý trên 80 đối tượng phạm tội sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau 15 ngày triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 54 vụ, 81 đối tượng phạm pháp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vận động, thu hồi 260 khẩu súng các loại

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN-CCHT), trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện, tự giác giao nộp, thu hồi 260 khẩu súng các loại.

Tội phạm đánh bạc chiếm 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong năm 2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát hiện, bắt 150 vụ, 487 đối tượng tội phạm đánh bạc. Trong đó, xử lý hành chính 96 vụ, 206 đối tượng; xử lý hình sự 54 vụ, 381 đối tượng, chiếm tỷ lệ 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội (54/396 vụ).

Xã Bắc Phong: Giữ vững tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Xác định bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Công an xã Bắc Phong (Cao Phong) tích cực thực hiện tiêu chí số 19.2 về ANTT trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không để xảy ra các vụ việc nóng làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Giảm 3% số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra và phát hiện 396 vụ tội phạm về trật tự xã hội, so với cùng kỳ năm 2022 phát hiện ít hơn 12 vụ, giảm 3%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục