Môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, tạo mỹ quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Thời gian qua, huyện Lạc Thuỷ đã chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường.
Tiêu chí số 17 về môi trường là tiêu chí động, hoàn thành đã khó nhưng giữ vững được tiêu chí lại càng khó hơn. Vì vậy, ngay từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM, huyện Lạc Thuỷ đã chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi tư tưởng, thói quen của người dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong BVMT từ những việc làm nhỏ nhất. Nhờ đó, công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, rác thải ở các xã, thị trấn có sự chuyển biến tích cực. Phong trào trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng đời sống văn hóa được triển khai và duy trì tốt ở nhiều khu dân cư, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Đến nay, toàn huyện xây dựng được 65 tuyến đường hoa, với chiều dài 208,48km. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cơ bản ý thức được công tác BVMT trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh và số hộ đảm bảo 3 sạch trên địa bàn các xã đạt 79,4%. Huyện duy trì hiệu quả hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Nhiều mô hình "Dân vận khéo” trong thực hiện tiêu chí môi trường được triển khai rộng khắp.
Hiện tại, trên địa bàn huyện có 4 trạm cấp nước sạch tập trung đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân. Về thu gom, xử lý chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại), trên địa bàn huyện có 1 nhà máy xử lý rác thải tập trung tại thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm (do Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình là chủ đầu tư); 1 bãi chôn lấp rác thải tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa và 9 điểm tập kết rác thải tại các xã, thị trấn. Đối với chất thải rắn sinh hoạt được người dân phân loại ngay tại nguồn, xử lý tại chỗ đảm bảo theo quy định chiếm 5%, lượng còn lại được đơn vị dịch vụ thực hiện thu gom, vận chuyển đến nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần môi trường Công nghệ cao Hoà Bình, một phần được vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải tại thôn Lão Ngoại, xã Phú Nghĩa để chôn lấp theo quy định. Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được người dân thu gom đến đúng nơi quy định. Trên địa bàn huyện có 6 trại chăn nuôi lợn, 1 trại chăn nuôi gà quy mô lớn, còn lại là các cơ sở chăn nuôi quy mô vừa, nhỏ và nông hộ nhỏ lẻ. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 81,78%... Qua đánh giá, 8/8 xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy ý thức người dân ở một số nơi trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chưa cao. Trong xây dựng NTM, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước. Có nơi cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa vào cuộc tích cực, chưa quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM, thực hiện tiêu chí số 17. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xây dựng NTM nói chung và tiêu chí số 17 nói riêng còn hạn chế, khó khăn trong huy động nguồn xã hội hóa, đóng góp của người dân…
Đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ cho biết: Để nâng cao chất lượng các tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, cùng với công tác chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, các địa phương cần tập trung huy động sự tham gia đóng góp tích cực hơn nữa của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để đầu tư thực hiện hiệu quả tiêu chí về môi trường. Qua đó góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện theo đúng lộ trình đề ra. Huyện đề nghị bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân lắp đặt thiết bị xử lý nước quy mô hộ gia đình tại các vùng không có điều kiện xây dựng công trình cấp nước tập trung. Quan tâm hỗ trợ các tổ chức đoàn thể triển khai các mô hình cải thiện môi trường trong khu dân cư nông thôn. Hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng các sáng kiến xanh, sạch, đẹp trong khu dân cư; giới thiệu các mẫu đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp… Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong mai táng. Có chính sách hỗ trợ các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn; tăng mức thu phí vệ sinh môi trường trên cơ sở tính toán chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và trách nhiệm thực hiện các bên liên quan...
Đinh Thắng