Côn Đảo là một quần đảo nằm ở phía Đông Nam của Việt Nam, với những hệ sinh thái biển thiên nhiên phong phú và đa dạng, tổng diện tích các bãi biển tại Côn Đảo khoảng 20km2, tại đây có khoảng 1.200 ha rạn san hô, với hơn 350 loài san hô, nhiều nhất ở Việt Nam.


Thợ lặn Thu gom rác thải dưới đáy đại dương. (Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo) 

Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái biển quý giá này ở Côn Đảo là vô cùng quan trọng. Theo các nghiên cứu cho thấy, việc rác thải tích tụ tại các rạn san hô, rừng ngập mặn gây ra rất nhiều tác động tiêu cực như:

Ảnh hưởng đến hệ sinh thái rạn san hô: Rác thải có thể chôn lấp và che phủ san hô, cản trở quá trình quang hợp và hô hấp của san hô, dẫn đến sự suy giảm và chết dần của rạn san hô.

Ảnh hưởng đến nguồn thức ăn và sinh kế của cộng đồng: Rạn san hô là nơi sinh sống và kiếm ăn của nhiều loài thủy sản, vì vậy sự suy thoái của rạn san hô sẽ ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, từ đó ảnh hưởng đến sinh kế của người dân địa phương.

Nguy cơ gây ô nhiễm và tích lũy các chất độc hại: Một số loại rác như nhựa, kim loại nặng có thể gây ô nhiễm và tích lũy các chất độc hại trong môi trường biển.

Để giải quyết vấn đề này, Vườn Quốc gia Côn Đảo, Viện Hải dương học Nha Trang và Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổ chức WWF Việt Nam và một số tổ chức, doanh nghiệp du lịch tại Côn Đảo đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cộng đồng địa phương để thực hiện các hoạt động bảo tồn và phục hồi các rạn san hô quý giá tại Côn Đảo.

Mới đây nhất, Đại diện Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, tổng diện tích các rạn san hô có rác tích tụ khoảng 600 ha; diện tích bãi biển, rừng ngập mặn hứng chịu rác thải đại dương hơn 17 ha. Hơn 2 tuần qua, việc thu gom rác thải tích tụ tại hơn 600ha các rạn san hô, rừng ngập mặn ở Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Bà…(Côn Đảo) được các thợ lặn triển khai, thu về khoảng 2,1 tấn rác mắc kẹt tại các rạn san hô chủ yếu là lưới đánh cá, dây thừng, bao bì, lon bia… được đưa lên bờ, phân loại, đóng bao vận chuyển về đất liền chuyển giao cho một số đơn vị có nhu cầu tận dụng, tái chế; số còn lại được tập kết về khu xử lý rác thải tập trung để đốt.

Theo kế hoạch, đợt 2 sẽ được tiếp tục từ tháng 9 đến hết năm 2024. Sang năm 2025 bám sát theo điều kiện thời tiết Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đợt thu gom, làm sạch rác sâu dưới đại dương với mục tiêu thu gom và xử lý khoảng 20% rác nhựa biển tích tụ dưới các rạn san hô và hơn 50% rác thải nhựa đại dương trôi tấp vào các bãi biển thuộc phạm vi Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Được biết việc thu gom rác thải đại dương nói trên nằm trong đề án "kinh tế tuần hoàn" để Côn Đảo phát triển bền vững, do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra ./.

Theo Dangcongsan.vn

Các tin khác


Rà soát thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 1/8, Đoàn công tác của Viện Chiến lược Quốc phòng do Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về một số nội dung chiến lược trên địa bàn tỉnh.

Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964: Bản hùng ca oanh liệt của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc

Chiến thắng ngày 2 và 5/8/1964 là sự khởi đầu bản hùng ca oanh liệt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Hải quân nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Cách đây tròn 60 năm, ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam sau 9 năm xây dựng trong hòa bình, lần đầu tiên ra quân chiến đấu đã dũng cảm, kiên cường đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc (Maddox) của đế quốc Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta.

Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Bình Thuận

Ngày 28/7, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm một ngư dân mất tích trên vùng biển Bình Thuận.

Bộ đội Hải quân khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa bùi ngùi xúc động và vô cùng tiếc thương. Đây là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó có cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên Quần đảo Trường Sa”, Thượng tá Phạm Tiến Điệp - Chính trị viên đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân xúc động nói.

Việt Nam đã thông báo với các nước liên quan về nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ở khu vực Giữa Biển Đông

Chiều 18/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Việt Nam vừa nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ở khu vực Giữa Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục