Sáng 25/8, tại Lữ đoàn 161, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức bàn giao hai ngư dân gặp nạn trên biển Hoàng Sa cho Đồn Biên phòng Sơn Trà thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng theo quy định.


Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm hỏi động viên ngư dân. Ảnh: Hoàng Diệu

Trước đó ngày 14/8, hai ngư dân Phạm Tấn Thành và Nguyễn Lướt đi trên tàu cá số hiệu KH 93159 TS từ TP Nha Trang chở thợ sửa chữa người Hàn Quốc ra tàu hàng Hàn Quốc để sửa chữa. 

Trên đường về bờ, do thời tiết xấu, lúc 8 giờ ngày 18/8, tàu bị chìm tại vị trí cách Nam đảo Tri Tôn 68 hải lý. Hai ngư dân mang theo mì tôm, nước ngọt lên thuyền mủng và trôi dạt trên biển. Khi thấy đảo Tri Tôn, hai ngư dân chèo về phía đảo và vào được bãi biển trưa ngày 22/8.

Ngày 24/8, tại vùng biển Hoàng Sa, Tàu Hải cảnh 4110 của Trung Quốc đã bàn giao hai ngư dân bị nạn cho Tàu 952, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 952 đã kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế, sau đó đưa hai ngư dân sang Tàu 305 thuộc Vùng 3 Hải quân để đưa vào bờ.

Hai ngư dân bị nạn là ông Phạm Tấn Thành sinh năm 1965 và ông Nguyễn Lướt sinh năm 1972 cùng trú tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tập trung cao điểm hoàn thành đăng ký cho tàu cá ''3 không''

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Bình Thuận sáng 9/8, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo IUU tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương ven biển trong tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU trong đợt cao điểm tháng 8 và tháng 9, trước khi Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra tại Việt Nam.

Điểm tựa vững chắc của ngư dân

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân luôn là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; vừa phát triển sản xuất, vừa góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát huy truyền thống kiên cường bảo vệ biển, đảo

60 năm đã qua, chiến công "đánh thắng trận đầu” ngày 2 và 5/8/1964 của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc. Trong bối cảnh hiện nay, những bài học đúc rút từ chiến công này thực sự là hành trang quý để mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam kế thừa và phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Rà soát thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 1/8, Đoàn công tác của Viện Chiến lược Quốc phòng do Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về một số nội dung chiến lược trên địa bàn tỉnh.

Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964: Bản hùng ca oanh liệt của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc

Chiến thắng ngày 2 và 5/8/1964 là sự khởi đầu bản hùng ca oanh liệt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Hải quân nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Cách đây tròn 60 năm, ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam sau 9 năm xây dựng trong hòa bình, lần đầu tiên ra quân chiến đấu đã dũng cảm, kiên cường đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc (Maddox) của đế quốc Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục