Nhìn lại chặng đường 24 năm xây dựng và trưởng thành (7/3/2001-7/3/2025), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ghi dấu nhiều thành tích đáng tự hào. Đây không chỉ là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị mà còn nhân lên niềm vinh dự, tự hào về sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Cảnh sát biển 3 nói riêng.
Toàn cảnh trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN
Mệnh lệnh từ trái tim người lính biển
Trong 24 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hàng nghìn chuyến tàu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, kiểm tra hơn 2.173 lượt tàu thuyền các loại; bắt giữ, tiếp nhận, điều tra, xử lý 146 vụ với 174 phương tiện có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, xử phạt vi phạm hành chính và phát mãi hàng hóa tịch thu sung công quỹ hơn 341 tỷ đồng. Đồng thời phối hợp với các lực lượng đấu tranh triệt phá 137 chuyên án, vụ án về ma túy, bắt 265 đối tượng thu giữ nhiều tang vật liên quan; thực hiện 153 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu được 88 phương tiện, 1.133 thuyền viên, vớt được 40 thi thể, góp phần quan trọng giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại, yên tâm vươn khơi, bám biển…
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện tốt công tác dân vận, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo”, "Đơn vị dân vận tốt”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua "Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”...
Bên cạnh đó triển khai hiệu quả Chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại 9 tỉnh trên địa bàn; trao tặng 21.125 suất quà.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng các địa phương trên địa bàn tổ chức Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương” với hàng nghìn lượt thầy cô giáo và học sinh tham gia.
Thông qua hoạt động trên đã tác động tích cực đến nhận thức, tâm tư, tình cảm, hành động của mỗi cấp, ngành và nhân dân đối với chủ quyền biển, đảo, lực lượng Cảnh sát biển, tự giác chấp hành pháp luật, giúp nhân dân, nhất là bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, chiến tranh nhân dân trên biển.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, thành lập ngày 7/3/2001, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi vùng biển và thềm lục địa từ Cù Lao Xanh (Bình Định) đến bờ Bắc cửa Định An (Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Trải qua 24 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trở thành lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc như, giải cứu tàu bị cướp biển tấn công, phát hiện tàu chở dầu trái phép và công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố trên biển, hỗ trợ kịp thời ngư dân trong những tình huống nguy hiểm, cấp bách…
Điển hình vụ việc cứu nạn tàu cá BV 92412 TS vào tháng 12/2022. Cuối năm, mùa biển động, tàu cá BV 92412 TS chống chọi với cơn cuồng nộ của biển khơi, máy móc tê liệt, trôi dạt vô định. Trên tàu, các ngư dân sức khỏe cạn kiệt do thiếu lương thực, nước uống.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 huấn luyện trên biển. Ảnh: TTXVN phát
Giữa lúc hiểm nguy cận kề, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được tín hiệu cấp cứu. Mệnh lệnh khẩn cấp được đưa ra! Tàu CSB 8005 nhanh chóng rẽ sóng vươn khơi tiếp cận tàu bị nạn, mang theo niềm hy vọng và sự quyết tâm của những người lính biển.
Ngay sau khi tiếp cận tàu bị nạn, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm an toàn cho ngư dân. Từng thùng lương thực, chai nước uống được chuyển sang tàu. Công tác sơ cứu y tế được khẩn trương triển khai. Máy móc tàu cá nhanh chóng được sửa chữa. Tàu CSB 8005 lai dắt tàu cá BV 92412 TS vượt qua những con sóng dữ, đưa họ trở về đất liền an toàn.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn xác định tham gia tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân hoạt động trên biển là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim, là phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Do đó, bất kể điều kiện khó khăn, phức tạp, thời tiết khắc nghiệt hoặc ở các vùng biển xa, lực lượng và phương tiện của đơn vị luôn có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân, nhân dân khi bị nạn.
Gặt hái nhiều "quả ngọt” trên các mặt công tác
Theo Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, với tinh thần kiên quyết, dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, vi phạm, những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện hàng trăm chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, đặc biệt là nạn buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác hải sản trái phép và vi phạm chủ quyền. Hàng nghìn vụ việc được phát hiện và xử lý, góp phần bảo vệ nguồn lợi biển và bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực.
Đơn vị thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về đối ngoại quân sự; tổ chức thành công các buổi giao lưu, luyện tập tìm kiếm cứu nạn và tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển với lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Hoa Kỳ...
Các hoạt động đối ngoại góp phần lan tỏa thông điệp hợp tác vì một vùng biển hòa bình, hợp tác cùng phát triển đến với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước. Đồng thời chia sẻ, tiếp thu kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ từ các nước bạn để phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng, đơn vị.
Biên đội tàu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 diễn tập vòng tổng hợp trên biển. Ảnh: TTXVN phát
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, được chính quyền các địa phương, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Trong đó phải kể đến các hoạt động như, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu, trao tặng học bổng cho con em ngư dân nghèo, lan tỏa Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương”…
Nhìn lại chặng đường 24 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao năng lực và sẵn sàng ứng phó với những thách thức mới trên biển. Trong đó, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng lực lượng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Toàn đơn vị giữ nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tăng cường theo dõi, tổng hợp, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất báo cáo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển những chủ trương, đối sách xử lý các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển.
"Cùng với đó là chú trọng thực hiện hiệu quả chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc”, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khẳng định.
Theo Baotintuc.vn
Chiều 27/2 tại Hà Nội, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp Chuẩn Đô đốc Jacques Riviere, Phó Tư lệnh các lực lượng Pháp tại Thái Bình Dương.
Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và có văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.
Nhằm tiếp sức, động viên tinh thần bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự một số huyện, thị xã, thành phố cùng một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát động chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”.
Ngày 21/2, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình "Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 2021 - 2024 và triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2027. Đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân chủ trì Hội nghị.
Sáng 17/2, Lễ hội cầu ngư đã diễn ra tại xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An và quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đây là lễ hội truyền thống của cư dân vùng biển, bày tỏ khát vọng một năm "trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang”.
Nhằm tiếp sức, động viên tinh thần bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Quân sự một số huyện, thị xã, thành phố cùng một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát động chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”.