Chiều 2/3, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn công tác An ninh Kinh tế của 28 tỉnh, thành ven biển tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đảo ngọc Phú Quốc hướng tới đô thị biển đảo

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Vùng 2 Hải quân: Bảo vệ vững chắc, trọn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đang có nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích hướng tới chào mừng 15 năm ngày thành lập Vùng 2 Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân (19/3/2009 -19/3/2024). Mọi nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều nhằm tô thắm thêm truyền thống của đơn vị từng được khắc ghi trang trọng tại khuôn viên Vùng 2 Hải quân: "Đoàn kết, kỷ cương, dũng cảm, kiên cường, khắc phục khó khăn - làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”.

Tăng cường ngăn chặn tàu cá và ngư dân vi phạm các quy định IUU

Chiều 22/2, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt, biểu dương cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Gần 12 nghìn thí sinh tham gia cuộc thi "Tân cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới - kết nối toàn cầu" lần thứ tư

Cuộc thi tìm hiểu "Tân cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới - kết nối toàn cầu (15/3/1989 - 15/3/2024)" do Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức có sức lan tỏa và thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đối tác, khách hàng tham gia.

Thăm “vườn rau” nhà giàn DK1 trên biển

Trong hải trình thăm, tặng quà, chúc Tết nhà giàn DK1 vào dịp giáp Tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương đã có dịp nắm bắt, tìm hiểu cuộc sống, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Đã có nhiều điều bất ngờ mà nhà giàn đem lại cho các thành viên đoàn công tác. Ở những nhà giàn cao khoảng 20 - 30m nơi biển cả, thềm lục địa của Tổ quốc, vốn là "rốn” của sóng gió, vẫn ngời sáng tinh thần lạc quan, yêu đời và ý chí mạnh mẽ của những cán bộ, chiến sĩ DK1, vẫn xanh rờn những vườn rau, mặc cho biển mặn, nắng cháy, gió lồng lộng quanh năm, suốt tháng…

Chiến sĩ Nhà giàn DK1 vui Xuân, đón Tết

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi nắng nóng ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc dịu hơn và những con sóng biển, gió biển lại trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn thì cũng là lúc những con tàu chở cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân ra khơi. Đoàn công tác mang quà, hàng Tết và hơi ấm của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ cũng dành tặng đất liền những mùa xuân tươi vui, lạc quan và tràn đầy niềm hy vọng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại một số hình ảnh ấn tượng trong mùa Xuân Giáp Thìn tại Nhà giàn DK1...

Vùng 3 Hải quân và hành trình giữ biển

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo suốt chiều dài các tỉnh, thành phố duyên hải miền trung, từ Đèo Ngang-Quảng Bình đến đảo Cù Lao Xanh-Bình Định, các đảo ven bờ Bắc Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa, đồng thời, Vùng 3 Hải quân luôn sẵn sàng cơ động chi viện bảo vệ quần đảo Trường Sa cũng như các vùng biển trọng điểm hay các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình "Tết hải đảo"

Trước thềm năm mới Giáp Thìn, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 2 đã tổ chức chương trình "Tết hải đảo” trên địa bàn đơn vị đóng quân tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cuộc trò chuyện đặc biệt giữa 2 đầu nhà giàn DK1/14 và tàu Trường Sa 04 trên biển

Hẫng hụt, tiếc nuối và một chút bâng khuâng là cảm giác chung của các phóng viên báo chí cùng thành viên đoàn công tác của tàu Trường Sa 04 khi cuộc lên nhà giàn DK1/14 ở bãi Tư Chính bất thành. Sóng to cấp 5, cấp 6, thời tiết khắc nghiệt… đã trở thành "rào cản” ngăn cách giữa nhà giàn DK1/14 và các thành viên. Tuy nhiên, mọi người thấy có phần được an ủi khi "nối” được cuộc tọa đàm giữa các phóng viên với các đồng chí chỉ huy nhà giàn - Đại úy Đinh Xuân Phơn, Chính trị viên nhà giàn DK1/14.

Tết xa nhà của những người lính

Những ngày cuối tháng 1, chúng tôi được cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tết đến, Xuân về là dịp mỗi người đều mong muốn được sum họp, quây quần bên gia đình chia sẻ về công việc, những niềm vui, nỗi buồn của một năm qua đi, đón năm mới ngập tràn hạnh phúc... Thế nhưng với những người lính hải quân, đón Tết xa gia đình dường như đã không còn quá xa lạ...

Đưa hàng hóa, quà Tết vượt sóng đến Nhà giàn DK1

Cuối năm, việc đưa hàng hóa, quà Tết, các nhu yếu phẩm đến với cán bộ, chiến sĩ ở 15 nhà giàn DK1 tại vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc thường không hề dễ dàng vì sóng to, gió lớn. Tuy vậy, dẫu sóng gió cấp 5, cấp 6, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) vẫn thể hiện sự chủ động, quyết tâm, sáng tạo với nhiều giải pháp phù hợp để đưa hàng, quà Tết an toàn, kịp thời đến với các nhà giàn trước thềm xuân Giáp Thìn năm 2024. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi nhận bằng các hình ảnh việc chuyển hàng tới các nhà giàn DK1 như sau:

Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2024

Ngày 28/1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2024.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết Lữ đoàn 169

Ngày 26/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết tại xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân làm trưởng đoàn cùng đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ninh đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang công tác, sinh sống tại xã đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Dấu ấn công tác Đảng, công tác chính trị vì biển, đảo Tổ quốc

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang
Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phụ trách Cục Chính trị Hải quân
Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để quản lý, bảo vệ vùng biển miền Bắc mới giải phóng, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể (tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay).

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực và huyện Côn Đảo

Từ ngày 9 - 23/1, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) và hơn 100 phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương trên cả nước đã có chuyến công tác, thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán năm 2024 tại 15 nhà giàn DK1, tàu trực và huyện Côn Đảo.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết các cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo

Ngày 19/1, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do đồng chí Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các cơ quan dân chính đảng, lực lượng vũ trang huyện Côn Đảo. Cùng đi có hơn 40 phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Trong chương trình công tác thăm, chúc Tết các Nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo, sáng 19/1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng tham gia có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và trên 40 nhà báo các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Vùng 2 Hải quân: Thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và tàu trực trên biển

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 9/1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quân đã tổ chức 2 chuyến tàu chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Đoàn do Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 2 và 83 đại biểu, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thăm, tặng quà và chúc Tết sớm quân dân huyện Côn Đảo

Ngày 16/1, nhân chuyến công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đợt cao điểm chống khai thác IUU, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tới thăm, chúc Tết và trao tặng nhiều phần quà tới quân và dân huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nhà giàn DK1 và khát vọng biển xa

Về Vùng 2 hải quân tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào dịp cuối năm âm lịch nên không khí có phần rộn ràng, hối hả hơn. Bộ đội Vùng 2 tấp nập chuẩn bị hàng hóa, những phần quà, đón các đoàn công tác phục vụ cho chuyến tặng quà Tết các chiến sĩ Nhà giàn DK1, tàu trực và quân dân huyện Côn Đảo. Khuôn viên của Vùng rực rỡ sắc xuân cùng sự hồ hởi, tươi vui của các thành viên đoàn công tác và các chiến sĩ Hải quân Vùng 2…

Khắc phục ''thẻ vàng'' IUU: Giải quyết 4 vấn đề trọng tâm chống khai thác IUU

Từ nay đến tháng 4/2024 là thời điểm Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu (EC) sang Việt Nam thanh tra lần thứ 5, tỉnh Kiên Giang tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách, giải quyết 4 vấn đề trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo "thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam.

Vùng II Hải quân thăm, kiểm tra, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 9/1, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân, Quân chủng Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, Trạm ra đa 590.