(HBĐT) - Với mục tiêu "đưa TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, những năm gần đây, trên địa bàn phường Đồng Tiến được quan tâm đầu tư nhiều dự án lớn như: Cầu Hòa Bình II, kè chống sạt lở, các khu dân cư… Đây là một trong những thuận lợi tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các dự án đã tác động không nhỏ đến đời sống của một bộ phận người dân; nảy sinh nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến việc bố trí tái định cư, công tác hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai…




Sơ kết giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) đã hoàn thành 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lãnh đạo Thành ủy Hòa Bình trao Giấy khen cho đảng viên thuộc Đảng bộ phường Đồng Tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm 5 năm liên tục.

Trước thực tế đó, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các chi bộ trực thuộc chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân. Hàng năm, Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn; phân công các đồng chí cấp ủy viên là cán bộ chủ chốt trực tiếp phụ trách, sinh hoạt Đảng tại các chi bộ tổ dân phố có tính đặc thù, tạo điều kiện cho cấp ủy viên có nhiều cơ hội nắm bắt tình hình Nhân dân, từ đó  thực hiện tốt hơn chức năng tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền trước những vấn đề lớn.

Tính đến hết tháng 5/2023, Đảng bộ phường Đồng Tiến có 817 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc và hơn 1.200 đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Đa số đảng viên trong Đảng bộ là cán bộ hưu trí, tỷ lệ đảng viên có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị chiếm phần lớn. Đây là điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ phường trong việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở, Ban Tuyên giáo Đảng ủy thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh, thành phố nhằm trang bị kiến thức mới và nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, giúp CB, ĐV có quan điểm rõ ràng, lập trường kiên định trước mọi hoàn cảnh, tình huống, góp phần ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Qua công tác chủ động nắm tình hình, diễn biến của CB, ĐV và Nhân dân, Đảng ủy đã chỉ đạo Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể tổ chức tốt các hội nghị giao ban tại các khu dân cư nhằm kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như tư tưởng của CB, ĐV, Nhân dân. Toàn phường có trên 100 nhóm zalo kết nối cấp ủy, chi bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, CB, ĐV, Nhân dân. Thông qua nhóm zalo, các văn bản tuyên truyền chính trị, tuyên truyền pháp luật được triển khai kịp thời. Đồng thời CB, ĐV, Nhân dân cũng đưa ra nhiều ý kiến phản ánh, ý kiến đóng góp tới cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó nắm bắt, định hướng tư tưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong mỗi CB, ĐV và các cấp ủy chi bộ, tổ chức đoàn thể trong Nhân dân; trang bị kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn, giúp CB, ĐV cập nhật, lựa chọn thông tin để tránh bị kích động, lợi dụng, lôi kéo...

Với việc tích cực, chủ động nắm tình hình, kết hợp công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật nên các công trình, dự án triển khai trên địa bàn phường cơ bản được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Khi thực hiện các dự án nâng cấp, cải tạo mặt đường, một số hộ chủ động hiến đất mở rộng đường như các tuyến đường: Lê Ngọc Hân, Nguyễn Thái Học, Bế Văn Đàn… từng bước tạo đường thông hè thoáng, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông; những mâu mắc nhỏ được hòa giải ngay từ khu dân cư, không có đơn thư vượt cấp; các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương cơ bản được giải quyết…

Từ chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của CB, ĐV và Nhân dân từ sớm, từ xa, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Nhân dân, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH hàng năm đều đạt và vượt. Đảng bộ phường Đồng Tiến nhiều năm liền được đánh giá là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, năm 2023 được Tỉnh ủy tặng cờ Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm (2018 - 2022). 


Phan Thị Thanh Nga 
Phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình)

Các tin khác


Không “chính trị hóa” các vụ án kinh tế

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, do Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bên cạnh thông tin khách quan, phản ánh trung thực diễn biến phiên tòa và bản chất vụ án, không gian mạng cũng liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc, kích động theo hướng "chính trị hóa” các quan hệ kinh tế, nhằm phá hoại môi trường đầu tư, gây rối an ninh chính trị, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Không lạc lối trong không gian mạng

Giờ đây, trên tay ai hầu như cũng đều có điện thoại thông minh (smartphone). Cũng chỉ cần có vậy là bất cứ ai, khi nào, ở đâu đều có thể truy cập internet, "sống” trong không gian mạng. Thời đại công nghệ phát triển và chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. 

Vạch trần các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự ở nước ta

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.

Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

Ngay khi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Đừng để văn hóa nước nhà lâm nguy trước làn sóng sùng ngoại, lai căng

Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với các quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa, trong đó có Việt Nam, là nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ dễ bị choáng ngợp, thậm chí bị "mù màu” trước các làn sóng văn hóa ngoại lai xâm nhập, từ đó thiếu tỉnh táo suy xét, nhận biết, phân biệt đúng-sai, hay-dở, tốt-xấu, cao thượng-thấp hèn và bị hòa lẫn vào cái ma trận văn hóa mà người ta gọi là sùng ngoại, lai căng.

Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với sự phát triển của đất nước

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã phát biểu: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục