Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước là hết sức quan trọng, sự lãnh đạo của Đảng có liên quan trực tiếp đến định hướng cơ bản, tiền đồ vận mệnh, thành bại cuối cùng trong sự nghiệp hiện đại hóa và phát triển của Việt Nam.

Đây là khẳng định của ông Ngụy Vi (Wei Wei), chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, Trưởng ban Việt ngữ - Đài phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG), khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh Đảng Cộng sản là Đảng vì nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam, với vai trò là đảng cầm quyền, đã nêu cao quan niệm cầm quyền "lấy người dân làm trung tâm". Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt toàn dân đạt được thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, dự tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 tăng 7,09% so với năm 2023, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và Việt Nam đối mặt khó khăn, kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện đà phục hồi rõ nét, trở thành điểm sáng tăng trưởng kinh tế trong khu vực cũng như toàn cầu.

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc chiến chống tham nhũng và chủ trương tinh gọn bộ máy hiện nay tại Việt Nam đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng cũng như sự phát triển của đất nước, chuyên gia Ngụy Vi cho biết, những năm qua, Việt Nam đã tiến hành mạnh mẽ cuộc chiến chống tham nhũng và thu được hiệu quả rõ rệt, môi trường chính trị trong nước trở nên trong sạch, đã tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Chuyên gia Ngụy Vi lưu ý trong khi tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng, Việt Nam cũng tích cực tiến hành công cuộc tinh gọn bộ máy. Tháng 12/2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua quyết sách thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với độ che phủ rộng khắp, cường độ mạnh hiếm thấy trong những năm qua. Ông Ngụy Vi cho rằng Việt Nam tiến hành tinh gọn bộ máy là nhằm thích ứng nhu cầu của thời đại mới, xây dựng hệ thống chức năng của cơ quan Đảng và Nhà nước phù hợp với sự phát triển xã hội của Việt Nam, nhằm hoàn thiện và phát triển tốt hơn chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản lý đất nước.

Về những cơ hội và thách thức trong quá trình thực hiện những mục tiêu đề ra trong kỷ nguyên vươn mình, chuyên gia Ngụy Vi nhấn mạnh thế giới hiện nay đang trong thời đại biến đổi to lớn, các mâu thuẫn và xung đột trên toàn cầu ngày càng trầm trọng hơn. Do đó, trong bối cảnh này, sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trở thành điểm sáng lớn của khu vực cũng như thế giới. Điều này không những có lợi cho Việt Nam tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu kinh tế trong nước, mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế.

Việt Nam đã đặt mục tiêu lớn là "đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, việc thực hiện những mục tiêu này sẽ mang lại đời sống chất lượng cao cho người dân và tầm ảnh hưởng quốc tế nhất định cho Việt Nam. Đương nhiên, khi thực hiện những mục tiêu này, Việt Nam cũng đối mặt với không ít thách thức. Theo chuyên gia Ngụy Vi, trước tiên, Việt Nam cần phải xác định rõ con đường phát triển độc lập, tự chủ, hòa bình, vốn đóng vai trò then chốt trong những thành tựu mà Việt Nam giành được những năm gần đây. Tiếp đó, Việt Nam cần giữ ổn định chính trị trong nước, đặc biệt là phòng chống các thế lực thù địch âm mưu thâm nhập, lật đổ hệ thống chính trị, do một đất nước bị chia rẽ sẽ cản trở sự phát triển. Việt Nam cũng cần tiếp tục xây dựng các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các nước trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu phát triển của mình.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tỉnh táo trước sự xuyên tạc, chống phá về công tác nhân sự trước thềm đại hội đảng các cấp

"Công tác nhân sự là công việc rất quan trọng của mỗi kỳ đại hội Đảng. Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng”. Đó là kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây.

Đấu tranh phản bác luận điệu lợi dụng vấn đề “quyền của người bản địa” kích động “ly khai, tự trị” dân tộc

Thời gian qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề "quyền của người bản địa”(1) bằng nhiều luận điệu để tuyên truyền kích động đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đòi quyền "tự trị”, hướng đến "ly khai” (?!). Những luận điệu tinh vi và nguy hiểm này cần được nhận diện rõ nhằm kiên quyết đấu tranh phản bác, góp phần bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Bảo đảm môi trường mạng an toàn, lành mạnh

Từ ngày 25/12/2024, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng chính thức có hiệu lực.

Phản bác sự xuyên tạc thành tựu công nghiệp quốc phòng Việt Nam

Với chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác xây dựng nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam "chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại” đã đạt được những thành tựu quan trọng, từng bước định vị giá trị nền CNQP Việt Nam trên bản đồ thế giới. Thế nhưng các thế lực thù địch, thiếu thiện chí không bao giờ từ bỏ mục tiêu chống phá, cố tình phủ nhận, bôi đen, song đã bị minh chứng sinh động, thuyết phục của CNQP Việt Nam dập tắt.

Để người trẻ không chệch hướng sáng tạo

Thời gian gần đây, đời sống văn học-nghệ thuật (VHNT) xuất hiện khá nhiều tác giả trẻ được công chúng quan tâm, chú ý. Nhiều người bày tỏ lạc quan, kỳ vọng về sự bứt phá của thế hệ văn nghệ sĩ trẻ với những nhân tố xuất sắc. Để góp phần đưa VHNT nước nhà phát triển, hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có sự nhận thức đúng đắn và chiến lược xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ có đức, có tài, đấu tranh ngăn chặn nguy cơ chệch hướng...

Phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với quan điểm "Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” dưới sự chỉ đạo của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ, ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân. Thế nhưng, như thường lệ, trước, trong và sau khi diễn ra nhưng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các thế lực thù địch luôn lợi dụng triệt để không gian mạng để tuyên truyền những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch về chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Bởi vậy, cần nhận diện rõ bản chất, kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu, quan điểm sai trái, phản động, những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục