Không gian mạng mang đến những tiện ích tuyệt vời cho đời sống xã hội nhưng đồng thời nó cũng là môi trường được các thế lực thù địch, trong đó có "Việt Tân” tận dụng triệt để nhằm thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, chống phá đất nước. Với tinh thần hòa hợp dân tộc và bản chất nhân văn của chế độ, đất nước ta rất cần sự chung tay, huy động nguồn lực tổng hợp để thực hiện cuộc chuyển mình, phát triển vững chắc trong kỷ nguyên mới...
Lý Thái Hùng, đối tượng tự xưng là "Chủ tịch đảng Việt Tân” là một trong những nhân vật xuất hiện nhiều nhất trên các tài khoản mạng xã hội của "Việt Tân” trong thời gian gần đây. Trong các phát ngôn của mình, Lý Thái Hùng cố tỏ vẻ là người "am hiểu thời cuộc”, "học cao hiểu rộng”; trau chuốt vẻ bề ngoài để chứng tỏ vai trò của "thủ lĩnh”, "lãnh đạo cấp cao”... Khi trình bày những vấn đề về "tự do”, "dân chủ”, "nhân quyền”, "lợi ích dân tộc”... giọng điệu của ông ta thể hiện sự đẩy đưa, dẫn dụ, lừa phỉnh người nghe.
Tuy nhiên, tất cả những thứ "phông bạt”, "làm màu” ấy không che giấu được sự thật của một con người già nua, cố chấp, bảo thủ. Phản ứng trước các phát ngôn của Lý Thái Hùng, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình, phản đối, gọi thẳng Lý Thái Hùng là "kẻ bịp bợm”, "ba que xỏ lá”, "tráo trở”, "lươn lẹo”...
Ảnh minh họa: nguoilambao.vn
Theo tài liệu do Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố, Lý Thái Hùng (tên thật là Bùi Bằng Đoàn), sinh năm 1953 tại An Nhơn, Bình Định. Năm 1964, đối tượng theo gia đình chuyển vào Quy Nhơn, Bình Định sinh sống. Năm 1971, Lý Thái Hùng tốt nghiệp tú tài, sau đó đi du học tự túc tại Nhật Bản. Đến năm 1981, đối tượng này tốt nghiệp tiến sỹ ngành kiến trúc rồi di cư sang Mỹ... Từ tháng 9-2022 trở về trước, Lý Thái Hùng có nhiều năm giữ cương vị của cái gọi là "Tổng bí thư Việt Tân”.
Từ tháng 9-2022 đến nay, ông ta tự xưng là "lãnh đạo cấp cao”, giữ cương vị "Chủ tịch đảng Việt Tân”. "Tiểu sử” quá trình suy thoái tư tưởng chính trị, đi theo các tổ chức phản động chống phá đất nước của Lý Thái Hùng khá dài và đã được Bộ Công an công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp người dân nhận diện, đề cao cảnh giác. Do khuôn khổ bài báo có hạn, xin không nhắc lại ở đây. Có một điểm đáng chú ý thể hiện bản chất tráo trở của Lý Thái Hùng đã được cộng đồng mạng lật tẩy, đó là việc "Việt Tân" đột ngột thay đổi "nhiệm kỳ đại hội” từ 5 năm xuống còn 3 năm (2022-2025).
Xuất hiện trên không gian mạng, Lý Thái Hùng ngụy biện rằng, đó là để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, sự thật là do Lý Thái Hùng đã cao tuổi nhưng vẫn tham vọng làm "lãnh đạo cấp cao” nên đã cố tình tạo ra sự thay đổi này. Bên cạnh đó, việc chuyển hướng hoạt động từ bạo động, vũ trang khủng bố sang "đấu tranh bất bạo động” được Lý Thái Hùng giải thích là nhằm "đấu tranh mang lại tự do, dân chủ cho Việt Nam”. Kỳ thực, sau khi Bộ Công an đưa "Việt Tân” vào danh sách tổ chức khủng bố và áp dụng các chế tài pháp luật nghiêm minh đối với những kẻ đồng phạm, dư luận tiến bộ đã nhận rõ bộ mặt thật của "Việt Tân”. Để tiếp tục nuôi tham vọng ngông cuồng lật đổ chính quyền nhân dân, "Việt Tân" đã tráo trở, ngụy biện "đường lối” của mình nhằm lòe bịp dư luận, thực hiện mưu đồ chống phá đất nước đến cùng.
Đứng trước chiêu bài dân túy và những hành động chống phá đất nước của "Việt Tân”, nhiều người dùng mạng xã hội đã đặt vấn đề, liệu những thành phần chống đối như Lý Thái Hùng sẽ được gì, mất gì trong tham vọng ngông cuồng của họ?
Câu trả lời rất đơn giản, cái "được” của tổ chức khủng bố, phản động này, đứng đầu là những đối tượng cơ hội, chỉ là những đồng tiền tội lỗi kiếm được từ thủ đoạn đáng bị lên án. Còn cái "mất” là mất tất cả. Đời người, bất hạnh lớn nhất là chối bỏ quê hương, bản quán; tội lỗi lớn nhất là phản bội Tổ quốc; mất mát lớn nhất là bị quê hương, đồng bào, người thân xa lánh, chối bỏ. Bất cứ một người Việt Nam nào, dù là ai, ở đâu, làm gì thì niềm hạnh phúc, tự hào lớn nhất cũng là tình yêu quê hương, đất nước, phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Đất nước đã thống nhất nửa thế kỷ. Tư tưởng hận thù dân tộc đã trở nên lỗi thời, lạc lõng. Xu thế thời đại và bầu không khí chung hiện nay là hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh phương châm, đường lối đối ngoại là: Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong quan hệ đối ngoại. Đến năm 2025, chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có 12 nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia và Singapore.
Thành tựu của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế có công lao đóng góp to lớn của đông đảo kiều bào yêu nước. Người Việt Nam ở nước ngoài chính là cầu nối hữu nghị giữa Tổ quốc với nước sở tại. Nhiều người trước đây từng mang nặng tư tưởng hận thù, sau khi chứng kiến sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ từ quê hương, được trở về đón nhận hơi ấm tình thân trên chính mảnh đất cắt rốn chôn rau, đã chủ động sám hối, thức tỉnh tư duy, nếp nghĩ. Họ tình nguyện, bày tỏ niềm hạnh phúc được làm "sứ giả” của hòa hợp dân tộc và hội nhập quốc tế.
Hiện thực của cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước là bằng chứng chân thực, sinh động nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, quy kết, bóp méo, bôi đen... của các thế lực thù địch, cho dù nó có được ngụy trang, che đậy dưới bất cứ hình thức "phông bạt” nào.
Thiết nghĩ, cũng nên nhắc lại lời của ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó tổng thống chính quyền Sài Gòn trong chuyến hồi hương về Việt Nam đầu năm 2004 để góp phần thức tỉnh những cái đầu còn mê muội, nuôi ảo tưởng ngông cuồng: "Khi nhìn thấy TP Hồ Chí Minh từ trên máy bay, tôi đã không cầm nổi nước mắt. Bao năm xa quê hương giờ được trở lại, tôi vô cùng xúc động"... "Những ai muốn quay về dĩ vãng, thật là không tưởng. Tôi nghĩ rằng, nhiệm vụ của mỗi công dân trên toàn thế giới là đoàn kết nhau lại, hợp sức xây dựng đất nước. Hãy quên quá khứ để nhìn về tương lai"...
Sự sám hối, cải tà quy chính một cách chủ động không bao giờ là muộn, với bất cứ ai còn tình yêu với quê cha đất tổ. Đừng cố theo đuổi ảo vọng ngông cuồng để rồi trước khi nhắm mắt xuôi tay, mơ về những điều nhỏ nhặt nhất của một người con đất Việt cũng trở nên xa xỉ, xa vời…
Theo Báo Quân đội nhân dân
Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” là các thế lực phản động, thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị đăng rất nhiều thông tin sai trái, suy diễn, xuyên tạc, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nói riêng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung trên mạng xã hội; dẫn tới không ít người bị mắc bẫy "lộng giả thành chân”, dần mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo là nội dung quan trọng mang giá trị di sản tinh thần to lớn nằm trong hệ thống lý luận của Người về con đường cách mạng Việt Nam. Di sản tinh thần ấy được phản ánh trong các bài viết, những lời di huấn, những cử chỉ, hành động và cách thức ứng xử của Người đối với các chức sắc, đồng bào tôn giáo. Cùng với sự phát triển của tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, vừa thể hiện tính nhất quán, lâu dài nhưng đồng thời cũng cho thấy tính linh hoạt, mềm dẻo và được vận dụng trở thành phương châm, nguyên tắc căn bản, quan điểm định hướng trong chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay.
Trong bài viết Rạng rỡ Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.
Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Rạng rỡ Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025) và mới đây có bài viết "Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030", nhiều nhà khoa học, cán bộ nhận định bài viết đã làm nổi bật những thành tựu của đất nước sau gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.
Chuyện tán phát đơn thư nặc danh nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, gây tư tưởng hoài nghi, mất đoàn kết nội bộ, nhất là trước thềm đại hội đảng các cấp vốn không có gì xa lạ. Gần đây, hành vi tiêu cực, phá hoại, đáng lên án này có xu hướng diễn biến phức tạp, khó dự báo.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.