(HBĐT) -Xóm Tân Thành - làng quê trù phú bậc nhất của xã Yên Trị (Yên Thủy) với xanh ngắt bờ bãi ngô, khoai, đồng lúa chín vàng cò bay thẳng cánh. Qua giới thiệu của trưởng xóm Quách Trọng Tùng, bà con nơi đây tiên phong trong dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, đời sống kinh tế của đa phần các hộ dân sung túc.



Đường làng, ngõ xóm của xóm Tân Thành, xã Yên Trị  (Yên Thủy) được cứng hóa, tạo thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của nhân dân. 

Đã được 4 mùa lúa chín, nhân dân xóm Tân Thành sản xuất trên cánh đồng thẳng cánh cò bay. Thay vì phải vất vả dùng liềm, dùng hái gặt tay thì nông dân Tân Thành dùng máy để gặt, tuốt lúa tại chỗ. Ông Bùi Văn Thơm, nông dân chuyên canh cây lúa cho biết: Từ việc làm đất, cấy lúa đến thu hoạch đã trở nên nhàn hạ rất nhiều. Đó là thành quả lớn của công tác dồn điền, đổi thửa để tạo ra những vùng sản xuất tập trung, rộng lớn. Trên đà đó, có máy móc cơ giới hỗ trợ, sức lao động được giải phóng, tiến độ gặt, triển khai sản xuất vụ kế tiếp trở nên chủ động hơn. Vụ hè thu vừa qua, năng suất lúa của xóm tiếp tục duy trì ổn định với bình quân 55 - 60 tạ/ha.

Là xóm thuần nông, Tân Thành không chỉ trông chờ vào cây lúa mà phong trào cải tạo vườn tạp cũng được phát triển, mở mang rộng khắp. Bên cạnh diện tích hơn 4 ha cam, bưởi, hầu hết diện tích đất canh tác của xóm quanh năm phủ kín màu xanh của ngô, mía, rau màu với khoảng 6 ha. Gần đây, nhiều hộ mạnh dạn trồng ớt, dưa bao tử vụ đông để nâng cao thu nhập. Các ao, hồ được bà con thầu để nuôi cá. Với sự chăm chỉ, chí thú làm ăn, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bình quân thu nhập đầu người của xóm hàng năm luôn đứng ở tốp đầu của xã. Năm 2017, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người, đến năm 2018 đạt 30 triệu đồng/ người, hộ nghèo giảm còn 6 hộ.

Nhờ kinh tế ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Xóm có 134 hộ, 503 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Mường sinh sống trên địa bàn chiếm hơn 70%. Những năm qua, bà con tích cực tham gia, ủng hộ, góp công sức cho các phong trào, hoạt động ở địa phương, nhất là trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới", phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", cứng hóa giao thông nông thôn... Xóm đã cứng hóa trục đường ngõ, xóm, đường nhánh đến các hộ gia đình khu xa nhất với khoảng 5,5 km, đảm bảo 100% trục đường giao thông nông thôn bê tông hóa, nhựa hóa, không có đường ngõ xóm lầy lội. Công tác xã hội hóa nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân trong việc  hiến đất, đóng góp tiền, nguyên vật liệu để nâng cấp, cải tạo, xây mới các công trình dân sinh, công trình phúc lợi. Từ năm 2011 đến nay, bằng huy động sức dân đã đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng công trình nhà văn hóa, cổng làng, đường giao thông nông thôn. 

Xóm Tân Thành không chỉ có kinh tế phát triển mà so với các xóm khác có nhiều cái nhất, điển hình là phong trào khuyến học, khuyến tài dẫn đầu xã với việc quan tâm đầu tư việc học của con em, 100% gia đình có con em tốt nghiệp THPT theo học các trường đại học. Trong phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", nhân dân trong xóm tiêu biểu, đi đầu tham gia, thực hiện, góp phần hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới của xã. Phong trào tự quản ở khu dân cư được duy trì, đẩy mạnh, xóm không có tệ nạn xã hội, thành lập và phát huy tốt vai trò của các tổ tự quản về môi trường, giao thông nông thôn…

                                                                         Bùi Minh


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục