(HBĐT) - Hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) còn 31,56%, giảm 7,46% so với đầu năm. Đây là một con số ấn tượng thể hiện quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác giảm nghèo.

 

Người dân xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, duy trì trồng gần 110 ha rau màu các loại.

 

Chúng tôi về xã Văn Nghĩa khi nông dân tập trung chăm sóc cây màu vụ đông. Không có ruộng bỏ hoang, toàn bộ diện tích đất sản xuất được phủ xanh bởi ngô, đậu, khoai, rau màu. Đồng chí Bùi Hồng Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Tỷ trọng ngành nông nghiệp vẫn chiếm gần 70% giá trị cơ cấu kinh tế của địa phương. Do đó, để giúp người dân thoát nghèo, xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng. Năm 2018, kinh tế của xã có nhiều khởi sắc. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 1.000 ha; năng suất lúa đạt 55 tạ/ha, sản lượng đạt gần 2.700 tấn, bằng 166% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng sản lượng cây có hạt đạt gần 3.400 tấn, đạt 123% kế hoạch. Các loại cây hoa màu, cây công nghiệp đều thực hiện vượt kế hoạch. Hoạt động chăn nuôi có nhiều tiến bộ, toàn xã duy trì đàn trâu, bò gần 1.400 con; đàn gia cầm đạt gần 70.000 con, bằng 115% so với cùng kỳ. Lĩnh vực trồng rừng thu được nhiều kết quả, toàn xã trồng mới 135 ha rừng sau khai thác, đạt 135% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất - kinh doanh, CN - TTCN có nhiều khởi sắc. Hiện toàn xã có 115 hộ và 1 doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN. Nghề mây, tre đan tiếp tục phát triển tại các xóm, có 5 hộ tiếp nhận và tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 219 hộ kinh doanh với tổng giá trị đạt hơn 21 tỷ đồng. Đặc biệt, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp. Năm 2018 thực hiện chăm sóc, cải tạo vườn tạp với tổng diện tích 22,53 ha, gồm các loại cây như: cam, bưởi, quýt… Trong đó, 9,43 ha do người dân tự cải tạo, 13,1 ha do Nhà nước hỗ trợ.

Gia đình ông Bùi Văn Vỏn, xóm Đa là một trong những hộ thoát nghèo trong năm 2018. Đưa chúng tôi đi thăm vườn bưởi đỏ sai trĩu quả, chín vàng, ông Vỏn phấn khởi cho biết: Gia đình tôi có hơn 1 ha đất. Với quyết tâm thoát nghèo, gia đìnhđã vay 30 triệu đồng của Ngân hàng CSXH để đầu tư cho vườn bưởi. Vừa qua tiếp tục được hỗ trợ cây bưởi giống để mở rộng diện tích. Đến nay, vườn bưởi đã trồng được gần 500 cây. Năm 2018 thu khoảng 1 vạn quả, với giá bán tại vườn 20.000 đồng/quả, cho thu gần 200 triệu đồng. Nhờ vườn bưởi mà gia đình tôi đã thoát nghèo.

Năm 2018, các hộ nghèo trên địa bàn xã Văn Nghĩa được hỗ trợ 8.288 con gà giống trị giá hơn 190 triệu đồng; hỗ trợ cám cho chăn nuôi trị giá gần 60 triệu đồng và hơn 6.200 cây cam, bưởi, quýt. Bà con nhân dân tích cực thực hiện đề án trồng cây lấy hạt chất lượng cao với tổng diện tích gần 37 ha. Nhờ vậy, đời sống kinh tế của các hộ nghèo trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc. Theo số liệu thống kê, năm 2018, xã Văn Nghĩa có 122 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 39% đầu năm còn 31,56% vào cuối năm. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 28,1 triệu đồng.

 

Dương Liễu

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục