(HBĐT) - Chúng tôi về xã Liên Hòa những ngày đầu năm 2019, cảm nhận đầu tiên là không khí vui tươi, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Khu trung tâm xã, những người thợ khẩn trương lát vỉa hè. Ở nhà văn hóa các thôn, bà con hăng say luyện tập văn nghệ. Không vui sao được bởi Liên Hòa là 1 trong 3 xã về đích NTM năm 2018 của huyện Lạc Thủy.


Là xã vùng sâu, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Bước vào xây dựng NTM năm 2010, xã mới đạt 4 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người 8,75 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 31,54%. Để hoàn thành 15 tiêu chí còn lại là thử thách đối với xã, bởi đây là các tiêu chí khó, đòi hòi nguồn lực tài chính và sức dân mới có thể thực hiện được.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM đóng vai trò quan trọng, là khâu đầu tiên làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xã Liên Hòa tập trung đẩy mạnh công tác dân vận gắn với phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua: Xã Liên Hòa chung sức xây dựng NTM; Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh... Bên cạnh đó, xã thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Ban chỉ đạo xã phân công thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý phụ trách các thôn, các tiêu chí nhằm chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở… tạo khí thế thi đua sôi nổi và hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân trong xây dựng NTM.


Khu vực trung tâm xã Liên Hòa (Lạc Thủy) được chỉnh trang, mở rộng theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp.

Trong 8 năm qua, xã Liên Hòa đã huy động trên 123 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng, gồm hiến đất, tài sản và ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, 100% đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa và bê tông; toàn xã cứng hóa 4 km đường trục thôn; hơn 8 km đường ngõ xóm và gần 9 km đường trục chính giao thông nội đồng. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh. Hơn 94% lao động có việc làm thường xuyên. Xã có nhà văn hóa trung tâm diện tích 2.500 m2và 1 khu thể thao diện tích 12.000 m2 phục vụ nhu cầu văn hóa, thể dục - thể thao và các sự kiện của xã; 4/4 thôn có nhà văn hóa; khu thể thao đã được đầu tư nâng cấp và được trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định. Hơn 94% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 100% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan xanh - sạch - đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Bùi Văn Tượng, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa cho biết: Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đẩy mạnh phát triển kinh tế; quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa; ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; phát triển lâm nghiệp. Các mô hình phát triển sản xuất được đầu tư có hiệu quả kinh tế cao như trồng cây có múi, chăn nuôi theo hình thức trang trại; gây nuôi con đặc sản, trồng rau an toàn. Đồng thời phát triển các ngành nghề: khai thác vật liệu xây dựng, sản xuất gạch bê tông, chế biến gỗ... Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 32,5 triệu đồng, tăng gần 4 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,64%, giảm gần 5 lần so với năm 2011.

Có thể khẳng định, thành công trong xây dựng NTM ở xã Liên Hòa là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần đưa xã về đích đúng hạn so với kế hoạch đề ra.


Hải Linh


Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục