(HBĐT) - Trong lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Kim Bôi (1959 – 2019) ngày 17/4/2019, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhấn mạnh ngay từ đầu buổi lễ, mở đầu một cách đầy tự hào cho màn diễu hành của các lực lượng quân và dân huyện Kim Bôi. Sau đó, màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng đã tái hiện một Mường Động anh hùng và giàu giá trị văn hiến. Một chương quan trọng trong màn biểu diễn nghệ thuật đã nhắc đến sự kiện: Ngày 19/9/1964, Bác Hồ về thăm cơ quan Huyện ủy Kim Bôi. Đó là niềm vinh dự đặc biệt, là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi lúc bấy giờ.


 Lễ rước ảnh Bác Hồ trong màn diễu hành chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Kim Bôi (17/4/1959 – 17/4/2019).

Tại thời điểm đó, Đảng bộ huyện Kim Bôi mới hoạt động được hơn 5 năm (4/1959 - 9/1964). Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ còn non trẻ, huyện Kim Bôi đã nhanh chóng hòa vào khí thế thi đua lao động, chiến đấu của toàn tỉnh và bước đầu đạt thành quả đáng khích lệ trong thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965). Riêng về công tác xây dựng Đảng, tính đến tháng 6/1964, Đảng bộ huyện đã kết nạp 218 đảng viên mới, "xóa” được 18 xóm trắng đảng viên, xây dựng được 14 chi bộ "4 tốt”… Huyện ủy Kim Bôi đã mở nhiều đợt học tập giúp nâng cao nhận thức về Đảng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, giúp đảng viên thực sự trở thành những nhân tố có vai trò tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Sau lần đó, với quyết tâm làm theo lời dạy của Người, Đảng bộ huyện Kim Bôi đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện ra sức khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác trọng tâm là sản xuất nông nghiệp, xác định trồng cây lương thực là trọng điểm để đẩy mạnh sản xuất và tạo mọi điều kiện để phát triển chăn nuôi, dần dần đẩy mạnh việc trồng cây công nghiệp lên mức độ cao, tiến tới có giá trị lớn trong thu nhập.

Đặc biệt, thấm nhuần lời dạy của Bác về việc "Huyện ủy cần mạnh dạn chỉ đạo mọi mặt tốt hơn nữa”, Huyện ủy Kim Bôi tiếp tục xác định rõ tư tưởng: "Đảng bộ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của phong trào ở địa phương”. Chính vì vậy, huyện luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng cũng như trong thời kỳ phát triển sau này. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vươn lên từ một huyện nghèo của tỉnh trở thành địa phương có tiềm lực mạnh trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, AN-QP.

"Chính tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã trở thành nguồn sức mạnh giúp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi luôn vững vàng vượt qua mọi thử thách, đạt được những thành quả toàn diện trong công cuộc đổi mới và phát triển” - đồng chí Bùi Văn Dùm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi khẳng định. Trong diễn văn ôn lại truyền thống 60 năm thành lập huyện Kim Bôi, đồng chí nhấn mạnh: 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bôi luôn đoàn kết một lòng, vững tin đi trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã lựa chọn. Sau 60 năm xây dựng và trưởng thành, huyện Kim Bôi đã đạt những thành tựu to lớn, ghi thêm vào truyền thống quê hương những trang sử hào hùng. Với thành tích đặc biệt, xuất sắc trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Kim Bôi đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1999), danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2002), Huân chương Độc lập hạng ba (năm 2004), Huân chương Độc lập hạng nhì (năm 2009).

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay, nhân dân và cán bộ huyện Kim Bôi vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng ba (năm 2019). Vinh dự này là nguồn cổ vũ lớn để huyện Kim Bôi tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, tiếp tục góp sức "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” đúng như di nguyện thiêng liêng của Người.

Thu Trang

Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục