(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng Lạc Thủy trở thành vùng động lực kinh tế và huyện NTM trong tương lai gần.


Các nội dung của Chỉ thị số 05 được quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Việc tổ chức học tập các chuyên đề của Chỉ thị số 05 được thực hiện nghiêm túc với 100% chi bộ, Đảng bộ trực thuộc hoàn thành bảo đảm thời gian quy định. 80% chi, Đảng bộ cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm có trên 90% đảng viên trong toàn Đảng bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị. Các chi, Đảng bộ cơ quan, đơn vị đã gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức thiết để giải quyết. Thông qua đó, chất lượng cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên rõ rệt, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Huyện Lạc Thủy tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, huy động tốt các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư. Đặc biệt, huyện đã phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm như: Dự án nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện tại xã Yên Bồng; dự án tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Lão; dự án khu du lịch tâm linh xã Phú Lão; dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp thể thao - văn hoá, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản xã Đồng Tâm...


Nhân dân thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy) phát triển cây có múi hiệu quả, nâng cao thu nhập gia đình.

Các cấp ủy Đảng trong toàn huyện đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 vào các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để phát triển KT-XH địa phương. 3 năm gần đây, cán bộ và nhân dân trong huyện đã vận động tiết kiệm được hàng tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, phục vụ dân sinh, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn thành khó khăn ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Trong đó, có những phong trào, mô hình giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ hội viên của Đảng bộ Quân sự huyện, Công an, các tổ chức đoàn thể CT-XH, xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong đó, tiêu biểu có cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm đã đóng góp, huy động hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt điện thắp sáng đường quê, đỡ đầu học sinh nghèo. Đảng ủy thị trấn Thanh Hà có nhiều việc làm thiết thực, mang đậm tính nhân văn như duy trì mô hình "Thu gom phế liệu, gây quỹ vì phụ nữ nghèo”, "Tiết kiệm giúp nhau mua BHYT tự nguyện". Chi bộ thôn Đồng Bầu, Đảng bộ xã An Bình tổ chức tốt tuyên truyền, vận động nhân dân dồn điển, đổi thửa, quyên góp trên 450 triệu đồng xây dựng công trình phúc lợi, thực hiện mục tiêu xã NTM trong năm nay. Đồng chí Nguyễn Duy Lành, Bí thư chi bộ thôn Bột, Đảng bộ xã Phú Thành phát triển kinh tế trang trại tổng hợp có lợi nhuận 1 tỷ đồng/năm, tích cực ủng hộ các hoạt động xã hội, giúp bà con trong thôn vay không lãi để phát triển sản xuất. Chị Đỗ Thị Thướng, thôn Đồng Huống, xã Liên Hòa là tấm gương vượt lên hoàn cảnh, thành công với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, ủng hộ các tổ chức hàng chục triệu đồng, vận động nhân dân hiến 600 m2 đất lâm nghiệp, đóng góp 150 triệu đồng làm công trình phúc lợi. Cô giáo Vũ Thị Thanh Thúy, trường THPT Lạc Thủy làm tốt chuyên môn, tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hàng triệu đồng...

Đồng chí Hoàng Công Ý, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Nhờ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 với những việc làm cụ thể, thiết thực, KT-XH trên địa bàn chuyển biến tích cực. Năm 2018, thu nhập bình quân toàn huyện đạt khoảng 38,9 triệu đồng/người, hộ nghèo còn 9,66%. Kết cấu hạ tầng, chất lượng đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiến bộ rõ nét. Huyện đang tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, phấn đấu xây dựng Lạc Thủy trở thành vùng động lực của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và là huyện đạt chuẩn NTM.


L.C


Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục