(HBĐT) - Sáng 21/7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020). Tới dự và chúc mừng có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Viện KSND tối cao và các tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng Cờ lưu niệm của Tỉnh uỷ -  HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình.
 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc.


Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành KSND tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, qua đó, hạn chế thấp nhất việc xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; không xảy ra việc hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, kịp thời, nghiêm minh. Ngành phối hợp chặt chẽ với Công an, Toà án đưa ra truy tố, xét xử kịp thời các vụ án hình sự, trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác kiểm sát thi hành án; kiểm sát giải quyết các vụ việc hôn nhân - gia đình, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật... được tăng cường, phát hiện kịp thời những vi phạm của cơ quan tư pháp, thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị các cơ quan tư pháp khắc phục, sửa chữa, đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành KSND tỉnh trong thời gian qua. Nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành KSND tỉnh phát huy truyền thống xây dựng và trưởng thành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Viện KSND tối cao và BTV Tỉnh ủy về công tác tư pháp nói chung, công tác kiểm sát nói riêng; phối hợp với các cơ quan tố tụng đấu tranh, xử lý hiệu quả hơn nữa các loại tội phạm đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục làm tốt việc phối hợp với các cơ quan, đặt biệt là cơ quan nội chính tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo xử lý các vụ việc, vụ án được dư luận xã hội quan tâm, không để kéo dài, gây dư luận không tốt trong Nhân dân; đảm bảo ANCT-TTATXH trước, trong và sau tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỷ 2020 - 2025. Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh chú trọng công tác cán bộ, gắn với việc củng cố, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Ghi nhận những đóng góp của ngành KSND tỉnh, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Cờ lưu niệm cho Viện KSND tỉnh mang dòng chữ "Viện KSND tỉnh Hoà Bình 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành".

Nhân dịp này, có 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước; 1 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen cho 3 cá nhân và danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 3 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

 
Đinh Thắng

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục