(HBĐT) - Ngày 17/11, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác PCD Covid-19. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có BCĐ PCD Covid-19 huyện, thành phố.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh. 

Theo báo cáo, tính đến ngày 16/11, trên địa bàn tỉnh có 17 trường hợp đang điều trị Covid-19; 52 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế; 544 trường hợp đang cách ly tập trung và 347 trường hợp đang cách ly tại nhà. Đến sáng 17/11, ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại huyện Kim Bôi. Trong đó, 1 trường hợp trú tại xã Xuân Thủy, hiện vẫn chưa rõ nguồn lây và 1 trường hợp là F1 của ca bệnh trên. Liên quan đến 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, lực lượng y tế đang khẩn trương tiến hành truy vết trường hợp F1, F2, phun khử khuẩn địa điểm ca bệnh đến, tạm thời dừng hoạt động các địa điểm liên quan đến 2 ca F0. Huyện Kim Bôi đã ra thông báo dừng mọi hoạt động tập trung đông người, thực hiện các biện pháp PCD.

Hiện, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt 90,92% số người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, 335.344 người tiêm 1 mũi vắc xin; 163.013 người tiêm đủ 2 mũi vắc xin. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế cho rằng: Tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều ca bệnh trong cộng đồng liên quan đến công dân về từ vùng có dịch. Các huyện, thành phố cần tiếp tục triển khai rà soát, quản lý chặt đối với người về từ vùng dịch; khẩn trương tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu nhận định, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, tại một số nơi vẫn có tâm lý chủ quan, các hoạt động đông người vẫn diễn ra thường xuyên mà không đảm bảo quy định "5K". Việc khai báo y tế tại các điểm khai báo y tế chưa thực sự phát huy hiệu quả PCD. Việc cách ly tại nhà đối với người về từ vùng dịch chưa thực hiện nghiêm theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh uỷ,Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bối cảnh xuất hiện các F0 đã khác so với trước đây. Hiện nay, trong điều kiện nới lỏng giãn cách, đi lại thường xuyên, các F0 có lịch trình di chuyển phức tạp, khó truy vết hơn. Tỉnh vẫn đặt mục tiêu cao nhất là vừa PCD, vừa phát triển kinh tế. Vì vậy, đối với những trường hợp F0 tại địa bàn phải khẩn trương cách ly sớm, truy vết và xét nghiệm nhanh nhất, để tách F0, F1 ra khỏi địa bàn. Vắc xin là giải pháp quan trọng, vì vậy, phải đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin, tiến hành tiêm vắc xin cho đối tượng là học sinh cuối cấp, trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Đề nghị các huyện, thành phố lo gấp vấn đề điều trị F0, chủ động phương án, tính đến cả phương án có thể phải điều trị F0 tại nhà nếu dịch bùng phát, phân loại F0 để có phương án điều trị phù hợp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các hoạt động tụ tập đông người cần hạn chế, nhất là việc cưới xin, hiếu hỷ thực hiện nghiêm quy định về PCD. Đối với địa bàn nguy cơ cao,đề nghị tiến hành tầm soát, xét nghiệm cộng đồng để phát hiện nguy cơ nguồn bệnh.


Đ.H


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục