(HBĐT) - Ngày 13/10, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) tỉnh Hòa Bình (1948-2023). Dự gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ công tác tại BTC Tỉnh ủy qua các thời kỳ.


Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hòa Bình nhân kỷ niệm 75 năm thành lập.


Các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát huy truyền thống 75 năm, ngành TCXDĐ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của T.Ư, của Tỉnh ủy về công tác TCXDĐ; tham mưu rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trong hệ thống chính trị; giải quyết cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ, thực hiện đồng bộ, bảo đảm quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đúng quy định, quy trình; kịp thời phục vụ công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, quy hoạch cán bộ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường.

Ngành đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành các quyết định điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trình BTV Tỉnh ủy sắp xếp lại số lượng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, huyện… 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 567 cán bộ; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 143 cán bộ, đặc biệt 100% Bí thư Huyện ủy, Thành ủy không là người địa phương, trong đó 3/10 huyện có cả cán bộ lãnh đạo cấp ủy và ủy ban không phải là người địa phương. BTC Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy mở 1 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới đối với cán bộ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý; 1 lớp dự nguồn diện BTV Tỉnh ủy quản lý; 1 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số… Đã phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn chính trị để tham mưu báo cáo, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 200 cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của ngành TCXDĐ với công tác xây dựng Đảng tỉnh thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành tiếp tục đổi mới, tích cực, chủ động hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy về xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Làm tốt quy trình công tác cán bộ. Tập trung tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế của tỉnh; chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ…


Đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức của Ban Tổ chức T.Ư cho các cá nhân có nhiều cống hiến.

Nhân dịp này, có 5 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức của BTC T.Ư.


Minh Vũ

Các tin khác


Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục