Chiều 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich và đoàn Đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga đang thăm, làm việc tại Việt Nam.


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ LB Nga.

Chào mừng Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich và đoàn công tác thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga anh em đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thông tin tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga về đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng "4 không” của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, quan hệ Việt Nam - Nga là quan hệ truyền thống đồng chí, anh em. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của mình và mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước tiếp tục được củng cố với độ tin cậy cao, tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn được triển khai tích cực. Hợp tác kinh tế - thương mại, đóng vai trò quan trọng trong quan hệ song phương, tuy nhiên trao đổi thương mại còn khiêm tốn. Hợp tác dầu khí, năng lượng đạt kết quả đáng mừng. Hai nước chính thức nối lại đường bay thẳng giữa Hà Nội - Irkutsk và đang nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể để sớm mở lại các đường bay thẳng giữa thủ đô hai nước. Phía Nga luôn quan tâm tạo điều kiện và bảo đảm an ninh cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Nga...

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga khẳng định, Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga; mong muốn tiếp tục làm sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, du lịch, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực…

Thông báo với Thủ tướng Chính phủ về quan hệ giữa Bộ Nội vụ Nga và Bộ Công an Việt Nam, cũng như kết quả hội đàm tốt đẹp giữ ông và Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga cho biết, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm; nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế phối hợp trong công tác bảo hộ công dân hai nước; ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới, hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đang có; cùng thảo luận, tháo gỡ những điểm nghẽn trong hợp tác trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ khó khăn để tiếp tục tăng cường hợp tác.

Thủ tướng đề nghị Nga phối hợp với Việt Nam thúc đẩy hơn nữa các hoạt động thương mại, đầu tư, khắc phục sự sụt giảm thương mại hai nước trong thời gian qua; thúc đẩy hợp tác năng lượng, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, an ninh mạng, chuyển đổi số; thực hiện cấp visa điện tử cho công dân Việt Nam; giải quyết các vấn đề pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm ăn, học tập tại Nga.

Nhân dịp này, qua Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin; gửi tới Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và các Lãnh đạo cấp cao của Nga lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thăm và làm việc tại Hòa Bình

Ngày 26/4, đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sandeep Arya làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp, làm việc với ngài đại sứ và đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục