Ngày 31/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị. 


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, BCĐ 35 tỉnh và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã bám sát tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác kịp thời những thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kịp thời định hướng tư tưởng, chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các thành viên BCĐ 35 tỉnh và các địa phương đã chủ động phối hợp tham mưu, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa, chia sẻ những thông tin tích cực, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng.

Trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả việc quảng bá tiềm năng văn hóa, KT-XH của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet... góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong năm 2023, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế; đồng thời chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước trong khu vực và trên thế giới...

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ 35 và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm một số kinh nghiệm cũng như kiến nghị triển khai một số nhiệm vụ công tác nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh trong mắt bạn bè quốc tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác thông tin quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh trong mắt bạn bè quốc tế. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2024, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành viên BCĐ 35, BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động thông tin đối ngoại; đổi mới đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, văn hóa, con người Hòa Bình, các dự án, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh để phục vụ phát triển KT-XH địa phương...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành, địa phương và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tổng hợp, xem xét giải quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.


M.H

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục