Sáng 23/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng, Tuyên Quang trong việc quán triệt sâu sắc và khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hồ sơ các Đề án được thực hiện đúng theo quy định pháp luật; trình tự, thủ tục lập các Đề án đáp ứng quy định của Nghị quyết số 35, Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với các kiến nghị của Chính phủ cũng như đề xuất của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ ban hành thông báo kết luận về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong quá trình xây dựng và xem xét, thông qua các Đề án về sắp xếp đơn vị hành chínhcấp huyện, cấp xã.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các địa phương tiếp tục hoàn thiện Đề án, Ủy ban pháp luật thực hiện thẩm tra; xác định rõ thời điểm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong các phiên họp tháng 8 và tháng 9 đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu tại Nghị quyết của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu,với tỷ lệ 100% Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua các Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chínhcấp huyện, xã giai đoạn 2023 -2025 của các địa phương là chủ trương của Bộ Chính trị; Chính phủ đã có Đề án, lộ trình và bước đi cụ thể để triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chínhđảm bảo thời gian, chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cùng với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đề nghị đánh giá lại hiệu quả việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chínhthời gian vừa qua. Trong đó lưu ý, việc sắp xếp đã đảm bảo tiết kiệm ngân sách nhà nướchay chưa?; vấn đề xử lý trụ sở dôi dư đã hợp lý, tránh lãng phí?;.. Những vấn đề vướng mắc, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương để tháo gỡ kịp thời.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, quá trình xây dựng Đề án cần quan tâm tới việc khảo sát, nắm bắt tình hình đối với những địa phương thực hiện việc sắp xếp nhiều đơn vị, "chậm nhưng chẳc” để tạo sự đồng thuận cao; Quan tâm việc sắp xếp, bố trí các chức danh cán bộ chủ chốt, ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp; bảo đảm tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức theo quy định tại khoản 5 Điều 10 của Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15. Đồng thời, quan tâm, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người thầy gần gũi và sâu sắc của những người làm báo

Những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng trong và ngoài nước đều tràn ngập những bài viết, phỏng vấn, vần thơ, hình ảnh sống động về cuộc đời thanh bạch, giản dị và sự nghiệp ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Lãnh đạo các nước gửi Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Nhân dân Hòa Bình mãi khắc sâu tình cảm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong cơn mưa nặng hạt chiều tháng 7, trái tim của nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh; một nhân cách lớn, nghĩa tình, giản dị, được Nhân dân muôn vàn kính mến đã ngừng đập. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, đặc biệt quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điện chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, các nước đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Thời báo VTV trân trọng giới thiệu bài viết ''Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân'' của Chủ tịch nước Tô Lâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục