(HBĐT) - Ông Bạch Đức Dục, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Tú Sơn (Kim Bôi) là người nhiệt huyết, tận tâm trong công việc. Ông luôn phát huy vai trò đảng viên gương mẫu, miệt mài cống hiến, góp sức xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.


Ông Bạch Đức Dục, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tú Sơn (Kim Bôi) chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với hội viên người cao tuổi.

Ông Dục chia sẻ: "Nhằm tập hợp, thu hút hội viên NCT nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, với cương vị là người đứng đầu, tôi luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dưới nhiều hình thức. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua do địa phương và cấp trên phát động. Qua đó phát huy vai trò gương mẫu của lớp NCT, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư”.

Ông tuyên truyền, vận động hội viên nhiệt tình tham gia, hưởng ứng các phong trào. Hàng năm, tỷ lệ hộ NCT đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu trên 85%. Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên NCT đã đóng góp 145 ngày công, trên 3 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đến nay, toàn xã có 36 mô hình NCT làm kinh tế khá, giỏi cho thu nhập từ 50 - 500 triệu đồng. Duy trì xây dựng 8 câu lạc bộ thể thao, giải trí.

Với những đóng góp trong công tác xây dựng tổ chức Hội, từ năm 2015 đến nay, Hội NCT xã Tú Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào hoạt động hội. Cá nhân ông Dục vinh dự nhận nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh, huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo và phong trào "Tuổi cao - gương sáng”.

Tuổi đã ngoài 60 nhưng với vai trò tiền phong, gương mẫu, bà Nguyễn Thị Tâm, hội viên NCT chi hội 18, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) vẫn tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, áp dụng tiến bộ khoa học, mở rộng quy mô phát triển các mô hình kinh tế.

Bà Tâm hiện là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh giống cây trồng Phương Huyền. Công ty của bà liên kết với trên 200 hộ phát triển khoảng 300 ha chè Shan tuyết tại các xã: Pà Cò (Mai Châu), Trung Thành, Yên Hòa (Đà Bắc). Ngoài ra, bà Tâm còn phát triển và mở rộng quy mô diện tích cây có múi. Xây dựng trang trại chuyên sản xuất lợn giống đạt năng suất trên 1.000 con/năm, cung cấp 5-10 tấn thịt lợn nuôi theo quy trình VietGAP cho các nhà hàng và người tiêu dùng tại địa bàn TP Hòa Bình và các tỉnh lân cận. Doanh thu bình quân hàng năm đạt từ 3 - 5 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 20 lao động với mức thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng và nhiều lao động thời vụ.

Bà Tâm chia sẻ: "Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ chen chốt góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống hộ gia đình, đồng thời tạo việc làm ổn định cho Nhân dân địa phương, tôi luôn định hướng công ty phát triển đồng hành với việc tạo sinh kế cho hộ nông dân nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Tổ chức mô hình liên kết sản xuất từ trồng đến thu mua sản phẩm và chế biến nông sản thành sản phẩm có chất lượng, giá trị cao, tạo thành hàng hóa đặc sản của tỉnh”.

Với những sáng kiến, giải pháp được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp, bà Tâm vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen của T.Ư và địa phương. Gần đây nhất, bà đạt giải nhất trong Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ VIII, năm 2020 và danh hiệu tốp 100 thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm năm 2019.

Tiến sĩ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Bằng những cách làm năng động, sáng tạo, cán bộ, hội viên NCT trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng”. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến tiêu biểu. Toàn tỉnh hiện có gần 7.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố...; trên 2.000 NCT được suy tôn làm kinh tế giỏi. Thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa; tiếp tục phát huy vai trò của NCT trong cộng đồng, khẳng định vị trí, vai trò của NCT trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương.


Đức Anh


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục