(HBĐT) - Chàng trai thế hệ 8x Đinh Đức Chiến, ở khu phố Lạc Vượng, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chọn khởi nghiệp bằng cách xây dựng thành công thương hiệu dầu lạc Yên Thủy. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2020, với khát vọng giúp người nông dân trồng lạc Yên Thủy thoát khỏi tình trạng "được mùa mất giá, được giá mất mùa”.


Anh Đinh Đức Chiến, Giám đốc HTX nông nghiệp an toàn Yên Thủy thực hiện quy trình sản xuất dầu lạc.

Năm 2017, sau gần 10 năm đi làm công nhân ở nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), Đinh Đức Chiến quyết định nghỉ việc, trở về quê hương khởi nghiệp, thành lập cơ sở ép dầu Nhàn Xuân, kinh doanh theo hộ gia đình. Anh chia sẻ: "Là người con sinh ra trên mảnh đất Yên Thủy, nơi mà hàng năm có trên 2.000 ha lạc được gieo trồng, nhưng sản phẩm bị thương lái ép giá, còn tình trạng được mùa mất giá nên tôi quyết định nghỉ việc để về quê khởi nghiệp từ cây lạc với mong muốn giúp bà con nông dân địa phương”.

Để mở rộng và phát triển mô hình, năm 2019, anh thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp an toàn Yên Thủy với 12 thành viên, vốn ban đầu gần 1,4 tỷ đồng. HTX do anh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. HTX có ngành nghề sản xuất, kinh doanh: trồng cây lạc, vừng và các loại cây lấy dầu; bưởi và các loại cây ăn quả có múi; trồng rau các loại; trồng cây dược liệu; ép dầu thực vật và chế biến nông sản; hoạt động dịch vụ trồng trọt; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; bán buôn, bán lẻ dầu thực vật và các sản phẩm nông nghiệp do HTX sản xuất; trồng hoa, cây cảnh; hoạt động dịch vụ chăn nuôi.

Ban đầu do thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, cách quản lý và cách vận hành máy móc nên anh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với lợi thế có trụ sở và xưởng sản xuất tại vùng dồi dào nguyên vật liệu về các hạt chứa dầu như lạc, vừng đen, vừng vàng nên việc thu mua, vận chuyển nguyên vật liệu rất thuận lợi, tiết kiệm được chi phí, ổn định nguồn cung nguyên liệu.

Năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng dịch Covid-19, HTX vẫn thu mua được nguyên liệu đủ dự trữ cho nhu cầu sản xuất trong năm. Duy trì hoạt động sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm dầu ăn đạt chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dần chiếm lòng tin và khẳng định thương hiệu sản phẩm. HTX tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động và 10 công nhân thời vụ.

Theo anh Chiến cho biết, quy trình sản xuất dầu lạc gồm 5 giai đoạn: Tách hạt, sơ chế, ép dầu, lọc dầu và lưu mẫu đóng chai. Trung bình khoảng 2 kg lạc ép được 1 lít dầu lạc. Các sản phẩm phụ như vỏ và bã lạc được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi và phân hữu cơ trồng cây. Mỗi năm, HTX tiêu thụ 60 tấn lạc cho bà con nông dân trong huyện và các vùng lân cận.

Năm 2020, tổng doanh thu của HTX đạt gần 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí thu lãi trên 122 triệu đồng. Cũng trong năm 2020, sản phẩn dầu lạc của HTX được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh, cá nhân anh Chiến được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thành công đạt được của chàng thanh niên 8x không phải 100% là ngẫu nhiên. Khi còn làm công nhân, mỗi lần nghỉ phép, anh đã đi nhiều nơi thăm quan, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ các mô hình ép dầu. Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, anh Chiến cho biết: Tôi mong muốn kết nạp thêm nhiều thành viên để mở rộng vốn hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô, năng suất của HTX để có thể thu mua hết toàn bộ sản lượng lạc của huyện, tạo đầu ra ổn định cho bà con, tạo thêm nhiều việc làm cho công nhân, đưa sản phẩm dầu lạc ra thị trường ngoài tỉnh và vươn xa ra thị trường thế giới”.

Giờ đây, những người nông dân trồng lạc ở huyện Yên Thủy không ai không biết đến anh Chiến, Giám đốc HTX nông nghiệp an toàn Yên Thủy. Với  ý chí và nghị lực, anh đã mạnh dạn liên kết các hộ nông dân trong huyện để phát triển vùng nguyên liệu ổn định, xây dựng thành công thương hiệu dầu lạc Yên Thủy. Năm 2021 này, HTX tiếp tục đăng ký tham gia Chương trình OCOP với sản phẩm dầu vừng đen. Anh Chiến cũng đăng ký tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình” lần thứ III do Tỉnh Đoàn, Sở KH&CN, Liên minh HTX tỉnh tổ chức phát động.


Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy) 


Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục