(HBĐT) - Giàng A La, Bí thư Chi đoàn xóm Pà Khôm, xã Hang Kia (Mai Châu) là tấm gương tiêu biểu phát triển kinh tế của xã.


Anh Giàng A La hướng dẫn du khách trải nghiệm những sản phẩm du lịch cộng đồng của người Mông.

Trước đây, cuộc sống của gia đình Giàng A La gặp rất nhiều khó khăn, do nguồn thu nhập chủ yếu trông chờ mấy sào ruộng. Với suy nghĩ phải tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, năm 2020, anh bàn bạc với gia đình chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và làm du lịch cộng đồng. Từ hai bàn tay trắng, với ý chí dám nghĩ, dám làm và sự năng động của tuổi trẻ, đến nay, Giàng A La đã có khu nghỉ dưỡng trên 500 m2 và gần 20 ha trồng cam cùng các loại cây ăn quả. Với mô hình phát triển kinh tế này, trừ chi phí gia đình anh có thu nhập từ 350 - 400 triệu đồng/năm. 

Giàng A La chia sẻ: "Khi mới chuyển đổi sang mô hình trồng cây ăn quả và làm khu du lịch nghỉ dưỡng, gia đình tôi đã vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ áp dụng và triển khai đúng quy trình, kết hợp với du lịch bản địa của người Mông, cùng sự kiên trì không ngại khó, tôi mới có được thành công bước đầu”.

Là Bí thư Chi đoàn xóm Pà Khôm nhiều năm liền, Giàng A La luôn ý thức được trọng trách làm sao để chi đoàn ngày càng phát triển, thu hút được ĐVTN tham gia. Với phương châm "Muốn lãnh đạo công tác Đoàn thì trước tiên phải là một đoàn viên gương mẫu”, Giàng A La đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn, luôn xây dựng, giữ gìn mối quan hệ gần gũi, đoàn kết với ĐVTN và Nhân dân. Anh cùng Ban Chấp hành Chi đoàn tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVTN chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, Giàng A La luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong học tập, đi đầu trong mọi hoạt động. Đồng thời, quan tâm, giúp đỡ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, những năm qua, Giàng A La cùng Ban chấp hành chi đoàn thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa như: Triển khai học tập các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; thường xuyên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa; nhận sửa chữa nhà cho người nghèo, gia đình chính sách; tổ chức nhiều buổi vệ sinh môi trường ở nơi công cộng, công sở làm việc….

Anh Vàng A Chớ, Bí thư Đoàn xã Hang Kia cho biết: Giàng A La là Bí thư Chi đoàn nhiệt huyết, năng nổ, luôn làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia các phong trào đoàn và địa phương phát động. Ngoài ra, anh còn là một đoàn viên dám nghĩ, dám làm, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế.

 Đây là một trong những đoàn viên tiêu biểu của xã Hang Kia về sự năng động trong công việc và phát triển kinh tế, qua đó đã giúp nhiều ĐVTN nông thôn tiếp cận mô hình làm ăn hiệu quả, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng bằng đôi bàn tay, khối óc của mình. Đồng thời, là cách để tổ chức Đoàn đưa lời Bác dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" đi vào thực tiễn và có sức lan tỏa trong cộng đồng.
 
 Hoàng Anh
Thị trấn Mai Châu (Mai Châu)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục