(HBĐT) - Bảo Hiệu là xã vùng 135 của huyện Yên Thủy. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nhưng trên mảnh đất nghèo này có một người thanh niên dám nghĩ, dám làm, vượt lên hoàn cảnh để  phát triển kinh tế gia đình. 




Anh Bùi Văn Quyển, xã Bảo Hiệu (Yên Thuỷ) làm việc tại xưởng nhôm kính. 

Sinh năm 1990 tại xóm Hợp Thành, xã Bảo Hiệu, năm 2008, sau khi học xong THPT, anh Bùi Văn Quyển quyết chí đi làm ăn xa để tích lũy kinh nghiệm, vốn liếng về quê khởi nghiệp. Anh làm đủ các nghề như phụ hồ, thợ sơn, làm quán ăn. Rồi cơ duyên đến, năm 2011, anh chuyển sang làm nhôm kính. Anh Quyển chia sẻ: "Lúc đi làm thuê thấy công việc vất vả quá, có một người anh nói với tôi rằng, thử đi làm nhôm kính với anh xem có làm được không? Và tôi bắt đầu theo anh ấy, khi làm thấy công việc không quá khó, càng làm càng ham và gắn bó với nghề”.

Sau 4 năm làm thuê, tích lũy kinh nghiệm, năm 2015, anh Bùi Văn Quyển tách ra về quê hương lập nghiệp, mở xưởng. Ban đầu cũng rất khó khăn vì vốn chưa nhiều nên anh phải tự làm tất cả, từ đi nhận việc, làm thợ, làm chủ. Làm ngày không xong, anh mày mò làm đêm, quyết tâm xong công việc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Dần dần với những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm và các mối quen biết, xưởng nhôm kính của anh được nhiều khách hàng tìm đến đặt hàng. Anh được coi là tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên xã Bảo Hiệu học tập, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Đồng chí Bùi Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Đoàn xã Bảo Hiệu cho biết: "Anh Bùi Văn Quyển xuất thân từ gia đình thuần nông, rất khó khăn, nhưng với nghị lực của bản thân anh đã tự vượt lên. Sau khi đi làm nhiều nghề, anh bén duyên với nghề nhôm kính. Với sự nhanh nhạy, cần cù, chịu khó học hỏi, đến nay, anh đã mở được một xưởng nhôm kính để phát triển kinh tế gia đình, phục vụ bà con trong và ngoài xã, đồng thời xưởng của anh còn tạo việc làm cho một số đoàn viên thanh niên trong xóm, xã”.

Đến nay, xưởng của anh Quyển đã được mở rộng, đầu tư máy móc hiện đại, tạo việc làm thường xuyên cho 3 công nhân là đoàn viên thanh niên trong xã, với mức lương từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. Theo anh cho biết, mỗi năm trừ các chi phí, xưởng thu lãi khoảng 400 - 500 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập ổn định, anh đã mua làm được ngôi nhà khang trang. Năm 2022, anh được UBND xã Bảo Hiệu khen thưởng là hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. Anh Quyển chia sẻ về dự định cho tương lai: Trong thời gian tới, tôi dự định mở rộng xưởng, đồng thời mở thêm một xưởng mới ở khu vực hồ Cánh Tạng đang xây dựng để thu hút, tạo thêm nhiều việc làm cho đoàn viên thanh niên”.

Năng động, nhạy bén với thị trường và dám nghĩ, dám làm, tin rằng mô hình phát triển kinh tế của anh Bùi Văn Quyển sẽ phát triển mạnh hơn nữa, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.


Xuân Thiên 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục