(HBĐT) - Những năm qua, trên địa bàn huyện Kim Bôi có hàng trăm tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. CCB Nguyễn Văn Thập, thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến là một điển hình tiêu biểu để mọi người học tập, noi theo.


Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thập, thôn Kim Đức, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) lấy cầu ong để quay mật.

Những năm đầu làm kinh tế, gia đình CCB Nguyễn Văn Thập gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm. Có thời điểm chùn bước trước khó khăn nhưng được sự động viên của người thân cùng các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, vợ chồng ông động viên nhau tiếp tục vươn lên. Với phương châm "Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, cùng bàn tay, trí óc, sau nhiều năm vất vả, đến nay mô hình kinh tế đã cho thu "trái ngọt” trị giá trên 3,5 tỷ đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Bên cạnh đó, gia đình chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước trên 200 triệu đồng/năm.

Đồng chí Bùi Văn Thế, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Kim Bôi cho biết: "Hội CCB huyện đã phát động các phong trào: CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi, CCB gương mẫu... qua đó nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo hội viên. Từ các phong trào đã xây dựng được 157 mô hình trang trại, gia trại phát triển có hiệu quả với trên 1.000 hội viên làm kinh tế giỏi. Trong đó, mô hình của CCB Nguyễn Văn Thập là tiêu biểu nhất nhờ phát triển kết hợp chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh”.

Với diện tích trên 50 ha, CCB Nguyễn Văn Thập đã quy hoạch xây dựng thành mô hình trang trại tổng hợp gồm 17 ha cây ăn quả (cam, bưởi, mít Thái), mỗi năm cho thu nhập khoảng 1,7 tỷ đồng; nuôi hàng trăm con lợn rừng, lợn nái sinh sản, lợn thịt cung cấp cho thị trường và chuỗi nhà hàng của gia đình; chăn nuôi hàng nghìn con gà, ngỗng, 10 con hươu, nai để lấy thịt, nhung và hàng trăm đàn ong lấy mật.

CCB Nguyễn Văn Thập chia sẻ: "Thời gian đầu làm kinh tế rất khó khăn nhưng mong muốn xây dựng kinh tế với mô hình vườn ao chuồng, quá trình làm, tôi tích cực tham gia sinh hoạt Hội CCB, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các hội viên. Hiện, tôi đã xây dựng thành công mô hình mang lại nguồn thu nhập cao”.

Không chỉ phát triển mô hình trang trại, CCB Nguyễn Văn Thập còn năng động, nhạy bén với thị trường. Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch tại huyện Kim Bôi, từ năm 2010 trở lại đây, ông mạnh dạn đầu tư 3 cơ sở chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng. Với lợi thế xây dựng cạnh khu V Resort Vĩnh Tiến và Serena Resort Kim Bôi (xã Sào Báy), cộng thêm lối kiến trúc hiện đại, có view đẹp, phong cách phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp nên chuỗi nhà hàng, khách sạn của CCB Nguyễn Văn Thập là địa chỉ tin cậy của du khách khi đến Kim Bôi tham quan, nghỉ dưỡng. Mô hình phát triển kinh tế tổng hợp không chỉ đem lại nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động địa phương với mức lương từ 4 - 15 triệu đồng/người/tháng.

Với bản lĩnh vững vàng, kiên định của người lính, CCB Nguyễn Văn Thập đã năng động, sáng tạo, bắt kịp xu thế phát triển kinh tế theo hướng hội nhập, không ngừng phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, dù trong thời bình hay thời chiến, trước khó khăn, thử thách không nản chí, kiên trì, chịu khó học hỏi và có cách làm khoa học, phù hợp để cán đích thành công.

Thu Hường

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)


Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục