(HBĐT) - Chỉ sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình khởi nghiệp trang trại chăn nuôi dúi thịt và dúi sinh sản của Bùi Văn Nhật, xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.


Đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định mô hình phát triển kinh tế của Bùi Văn Nhật, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy).

Đồng chí Bùi Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hiệu cho biết: "Mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi dúi thịt và dúi sinh sản của thanh niên Bùi Văn Nhật sau một thời gian ngắn thực hiện đã đem lại tín hiệu khả quan, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Bên cạnh đó, gia đình tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào của xã, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Năm 2021, hoàn thành nghĩa vụ quân sự Nhật trở về địa phương. Không có việc làm ổn định nên Nhật đi Thái Bình làm thuê. Dịch Covid-19 bùng phát, công việc  không suôn sẻ, Nhật quyết định trở về quê hương, tìm hướng đi mới cho bản thân. Sau nhiều ngày nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thấy quỹ đất, điều kiện tự nhiên của địa phương, nguồn thức ăn chăn nuôi phong phú, dễ tìm, phù hợp với nuôi dúi. Hơn nữa, đây là mô hình phát triển kinh tế chưa phổ biến ở địa phương, còn mới mẻ, nguồn cung hiếm, đầu ra ổn định. Thức ăn cho dúi dễ tìm, sẵn có như: tre, mía, ngô, sắn, chít, cỏ voi… Nhận định đây là mô hình khởi nghiệp triển vọng, Nhật bắt tay vào thực hiện từ tháng 1/2022. Với số vốn ban đầu 50 triệu đồng, Nhật bàn với gia đình vay thêm Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội. Có trong tay 200 triệu đồng, Nhật đầu tư xây dựng chuồng trại và mua con giống. Hệ thống chuồng trại nuôi dúi có tổng diện tích 150m2 đảm bảo sạch sẽ, chắc chắn, thông thoáng, ít tiếng ồn, không bị ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào, được thiết kế gồm các ô chuồng nhỏ có kích thước 60 x 60cm, xếp sát nhau. Với 40 cặp dúi con và 1 cặp dúi bố mẹ, Nhật vừa nuôi thử nghiệm vừa học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

Thời gian đầu do chưa đủ kiến thức, kỹ thuật nên dúi mắc một số bệnh, bị chết nhiều, nhưng không vì thế mà nản chí, Nhật tự nhủ càng khó khăn càng phải quyết tâm vượt qua. Sự cố gắng của Nhật đã đem lại "trái ngọt”. Lứa đầu tiên nuôi sinh sản sau khoảng 10 tháng dúi được xuất chuồng. Hiện nay, trang trại mở rộng quy mô lên 200m2, với 100 ô chuồng, nuôi 160 con dúi, trong đó có 40 cặp dúi sinh sản. Mỗi năm dúi cái sinh sản 3 lứa, mỗi lứa trung bình 2 - 4 con. Sau 3 tháng nuôi dúi giống có thể xuất chuồng, mỗi con có trọng lượng từ 3 - 4 lạng, giá bán 1,2 triệu đồng/cặp. Dúi thương phẩm nuôi từ 6 - 7 tháng có thể xuất chuồng, trọng lượng khoảng 9 lạng - 1,3kg, giá bán  550.000 đồng/kg. Được xem là đặc sản của vùng núi, thịt dúi thơm ngon, có giá trị dinh dưỡng cao nên thị trường dúi thương phẩm cung không đủ cầu. Đa phần thương lái và   người dân đến trang trại tìm mua. Năm 2022, sau khi trừ hết chi phí  mô hình cho thu lợi nhuận gần 300 triệu đồng. Nhờ vậy cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá.

Mô hình phát triển kinh tế của chàng thanh niên sinh năm 1998 đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Nhật và gia đình tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Dịp đầu năm nay, gia đình Nhật ủng hộ nông dân nghèo vượt khó với số tiền trên 20 triệu đồng.

Bùi Văn Nhật chia sẻ: "Hiện không ít gia đình ở địa phương đặt mua con giống, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi cho người dân có nhu cầu, nguyện vọng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, tôi phấn đấu mở rộng diện tích trang trại, tăng đàn dúi nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường”.

 Linh Nhật

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục