(HBĐT) - Ngày 30/9, tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm mô hình “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”.

 

 

                                           Quang cảnh hội nghị sơ kết. 

Giai đoạn 2013 – 2016, dưới sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Trung ương Hội và các cấp, ngành liên quan, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức triển khai công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến bằng nhiều nội dung, hình thức hoạt động sáng tạo và phù hợp, từ đó đạt được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội trong tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp CNH, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Phong trào nông dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã thu hút sự tham gia tích cực của hội viên, nông dân, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được nhiều đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Điển hình là mô hình CLB phòng, chống tệ nạn xã hội thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy), CLB “Đồng Tâm” xã Chiềng Châu, CLB “Chung sức” xã mai Hạ (Mai Châu), “chi hội nông dân phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và bệnh xã hội xóm Vôi, xóm Chiềng, xã Liên Vũ (Lạc Sơn)…

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn và thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện mô hình, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 – CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, vận động người phạm tội ra tự thú; Phát động sâu rộng phong trào nông dân tham gia phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện các chương trình phát triển KT – XH và các phong trào thi đua của Hội…

                                                                   

 

                                                                 Bùi Minh

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục