(HBĐT) - Với địa bàn giáp ranh thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) và gần Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, trên địa bàn xã Tân Vinh xảy ra nhiều tệ nạn xã hội. Năm 2011, lực lượng công an xã phát hiện 41 người nghiện ma túy và 9 người ở xã thường xuyên đi nơi khác hoạt động mại dâm. Do có nhiều đối tượng nghiện nên tình hình ANTT của xã hết sức phức tạp. Trung bình mỗi tháng trên địa bàn xảy ra 16-17 vụ mất ANTT.

 

Ông Hoàng Duy Bảo, Trưởng công an xã Tân Vinh cho biết: Trước tình hình phức tạp về ANTT, công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã giao cho trưởng xóm cùng các hội, đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội NCT quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện. Qua một thời gian phát hiện 5 người tái nghiện. Trong đó 4 người đăng ký sử dụng methadone, 1 người cai nghiện tại nhà. Sau khi cảm hóa, giúp đỡ người nghiện, Ngân hàng CSXH đã giúp đỡ nguồn vốn phát triển kinh tế.  

Với hoạt động mại dâm trên địa bàn xã không có tụ điểm nhưng có 9 người đi nơi khác làm ăn có nghi vấn hoạt động mại dâm. Đảng ủy, chính quyền giao cho các ngành thường xuyên theo dõi, đồng thời cảm hóa, giáo dục đưa họ tái hòa nhập cộng đồng. Những người tái hòa nhập cộng đồng được xã, các hội,  đoàn thể tạo điều kiện cho vay vốn Ngân hàng CSXH bằng hình thức tín chấp. Từ nguồn vốn này có người đã đầu tư chuyển đổi cây trồng để thoát nghèo. Điển hình như chị D. ở xóm Cời từ nguồn vốn tín chấp của Hội phụ nữ xã đã trồng sả cho thu nhập mỗi ngày từ 200.000 - 300.000 đồng. Chị đã xây dựng gia đình và có cuộc sống ổn định. Chị C. cũng ở xóm Cời sau nhiều năm đi làm xa trở về được xã giúp đỡ, giới thiệu vào làm ở KCN Lương Sơn đã có cuộc sống ổn định. Ngoài các hoạt động giúp đỡ, công an xã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề bằng hình thức sân khấu hóa.

 

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, hàng quý, các ngày lễ, tết…, lực lượng công an xã, xã đội phối hợp mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT. Đồng thời tăng cường phân công lực lượng bám sát địa bàn để theo dõi, quản lý, thường xuyên gọi hỏi răn đe, giáo dục để họ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật góp phần đảm bảo tình hình ANTT địa bàn. Với những hoạt động giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng nên tình hình ANTT đã có chuyển biến rõ rệt. Theo thống kê, trước đây mỗi tháng, trên địa bàn xã xảy ra khoảng 16 vụ mất ANTT như trộm cắp, cờ bạc, đánh nhau…. Đến nay, trung bình 2 tháng xảy ra 1 vụ. Để giữ gìn ANTT nói chung cũng như giúp đỡ những người lầm lỗi nói riêng, trong thời gian tới, Công an xã Tân Vinh có kế hoạch tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời biểu dương những tấm gương có quá khứ vi phạm pháp luật tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, hăng hái tham gia phong trào toàn dân BVANTQ để nhân dân và người có quá khứ lầm l?i  tích cực tham gia phòng - chống tội phạm, giữ bình yên xóm làng. Đặc biệt, xã sẽ quan tâm chính sách hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn… để giúp những người lầm lỗi trở về địa phương có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vượt qua tự ti, mặc cảm, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng.

 

                                                                               

                                                                                 Việt Lâm 

 

 

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục