(HBĐT) - “Sinh ít con để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là phương châm được BCH Hội Phụ nữ (HPN) xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) vận động thành viên tham gia CLB không sinh con thứ 3. Các chị đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng đối tượng” để giải thích về ý nghĩa của việc thực hiện KHHGĐ, dừng lại ở 2 con để xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như quyền lợi của các thành viên khi tham gia CLB. Sau 13 năm hoạt động, CLB đã tạo được sự đồng thuận để các cặp vợ chồng trong toàn xã tự nguyện ký cam kết không sinh con thứ 3.

 

 

Các thành viên CLB không sinh con thứ 3 của xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) tuyên truyền, vận động gia đình chị Nguyễn Thị Thành (thứ 2 từ trái sang), xóm Đễnh dừng lại ở 2 con.

 

Năm 2003, CLB không sinh con thứ 3 của HPN xã Dân Hòa chính thức được ra mắt, đến nay có 30 thành viên. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ được tổ chức mỗi tháng một lần, Ban chủ nhiệm phối hợp với Ban DS/KHHGĐ của xã tổ chức tư vấn CSSKSS, cách thức sử dụng các biện pháp tránh thai, tuyên truyền phòng - chống HIV/AIDS, kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Đặc biệt, là Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới... Qua đó nâng cao nhận thức, lối sống của mỗi cá nhân cũng như cộng đồng dân cư. CLB là nơi để các thành viên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình cũng như trong lao động sản xuất, phổ biến tiến bộ KH-KT về chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi. CLB còn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. CLB xây dựng nguồn quỹ do thành viên tự nguyện đóng góp, qua đó tạo nguồn kinh phí duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động. Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn, cần vốn phát triển sản xuất; thăm hỏi, động viên nhau lúc ốm đau, việc hiếu, việc hỉ...

 

Chị Nguyễn Thị Thành, xóm Đễnh, xã Dân Hòa chia sẻ: Gia đình tôi sinh được 2 cháu gái. Hiện nay, nhiều người vẫn quan niệm “Đủ nếp, đủ tẻ”. Bố mẹ chồng tôi vẫn mong muốn chúng tôi sinh thêm cho ông bà cháu trai. Tuy nhiên, các hội viên CLB không sinh con thứ 3 đã phân tích cho gia đình về tầm quan trọng của việc dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó, vợ chồng tôi bỏ ý định sinh thêm con để nuôi dạy 2 cháu chăm ngoan, học giỏi. Vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc. Hai cháu đều chăm ngoan, học giỏi, lễ phép với ông bà, cha mẹ, nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa.

 

Bà Nguyễn Thúy Kiều - Chủ tịch HPN xã Dân Dòa cho biết: Tham gia sinh hoạt tại CLB, các thành viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc sinh ít con, nuôi dạy con chăm ngoan đối với hạnh phúc gia đình và đối với toàn xã hội. CLB cũng tạo mọi điều kiện, ưu tiên, khuyến khích thành viên tham gia, quan tâm đến quyền lợi của các thành viên. Từ đó tạo sự gắn bó và trách nhiệm, xây dựng mỗi thành viên trở thành một tuyên truyền viên tại cộng đồng. Để CLB đạt được hiệu quả cao phải kể đến sự quan tâm của các cấp, chính quyền xã, xóm. Những người có uy tín tại các xóm đã cùng các hội viên CLB đến từng nhà để vận động mọi người ký cam kết không sinh con thứ 3.

 

CLB không sinh con thứ 3 của HPN xã Dân Hòa được thành lập đã góp phần không nhỏ trong công tác KHHGĐ của xã. 8 năm liền Dân Hòa là đơn vị không có trường hợp sinh con thứ 3 của huyện Kỳ Sơn. Đây là tiền đề để hội tiếp tục mở rộng, thu hút đông đảo chị em tham gia, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với thực hiện CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

 

                                                                                  

                                                                           Thu Thủy

 

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục