(HBĐT) - Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) luôn quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi giải trí và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.


Anh Bùi Văn Kiểm, cán bộ LĐ -TB&XH xã Hương Nhượng cho biết: Hiện trên địa bàn xã có 1.023 trẻ dưới 16 tuổi. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT và được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. Số lượng trẻ được cân, đo, uống vitamin A đạt tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi được đẩy lùi. Việc thực hiện chế độ theo quy định cho trẻ 5 tuổi thuộc diện nghèo, mồ côi, diện chính sách và trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế được đảm bảo. Với mục đích từng bước nâng cao chất lượng sống, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc trẻ. Thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể để lồng ghép tuyên truyền và thành lập các tổ, nhóm, CLB nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, phòng, chống bạo lực… Qua đó, từng bước làm thay đổi về hành vi, tập quán nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe đối với trẻ em, tạo điều kiện cho các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần.

Hệ thống trường lớp được quan tâm đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu giáo dục trên địa bàn. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp hàng năm đều tăng, giảm hẳn tình trạng học sinh bỏ học. Đối với trẻ trong độ tuổi học tiểu học, THCS, các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn để phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại tình dục, bạo lực… được các nhà trường phối hợp với các ngành tổ chức triển khai, qua đó giúp các em có thêm kiến thức tự bảo vệ bản thân và bảo vệ mình khỏi tai nạn, thương tích đáng tiếc xảy ra.

Hàng năm, các nhà trường, Đoàn thanh niên, các ban, ngành, thôn, xóm phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian, các buổi sinh hoạt tập thể... tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè đã thu hút được các em nhỏ trong xã tham gia. Đặc biệt vào dịp tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, xã đều tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho trẻ. Ngoài ra, xã còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập dịp tổng kết năm học và khai giảng năm học mới.

Nhận thức về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao nên công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có những chuyển biến quan trọng cả về chất và lượng, từng bước tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng các nhu cầu và quyền của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ em có cơ hội được phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và sức khỏe. 


                                                                                                        Hồng Ngọc


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục