(HBĐT) - Mưa lũ lịch sử tháng 10/2017 đã gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản, công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện Kim Bôi. Đến nay công tác khắc phục hậu quả thiên tai vẫn còn bộn bề.


Khu TĐC Mớ Khoắc (Hạ Bì, Kim Bôi) đã hoàn thiện hạ tầng để đón dân.

Theo đồng chí Vũ Thị Ngọc, Trưởng phòng NN & PTNT huyện, cùng với thiệt hại về tính mạng người dân và sản xuất nông nghiệp, mưa lũ cũng gây hậu quả nặng nề đối với hạ tầng giao thông, thủy lợi. Thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2017 lên tới trên 345 tỷ đồng. Trong đó, 2 người chết do sạt lở đất, 1 người mất tích, 1 người bị thương; thiệt hại mất trắng 1.335 ha lúa, 1.648 ha cây màu, làm ngập 83,5 ha cây ăn quả, 7.700 con gà, vịt, 323 con trâu, bò, lợn, dê bị cuốn trôi, vỡ hàng trăm ao, hồ nuôi cá với diện tích mặt nước 195 ha. Mưa lũ lớn còn làm khối lượng đất đá sạt lở gần 86.000 m3; 1.987 m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; hơn 4.500 m kênh mương bị vỡ, cuốn trôi, vùi lấp; vỡ 24 bai tạm, đất, đá bồi lấp tại các điểm lắp đặt trạm bơm, máy thủy luân. Rà soát sau thiên tai có 34 công trình bị hư hỏng nặng cần khắc phục.

Huy động toàn lực khắc phục hậu quả, huyện đã kịp thời động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, hỗ trợ các trường hợp thiệt mạng, bị thương, đồng thời tích cực triển khai các phương án khắc phục như huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thông tuyến giao thông, khơi thông kênh mương bị vùi lấp, thu dọn hoa màu, cây cối bị đổ nát, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, huyện tiếp nhận vật tư, thiết bị và các nguồn vật chất từ nguồn phân phối hàng hỗ trợ sớm đến hộ gặp khó khăn, trong diện phải di dời. Với những nỗ lực, huyện đã sử dụng nguồn kinh phí cấp thủy lợi phí gần 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các xã gia cố các công trình hư hỏng do mưa lũ, tiếp nhận, phân bổ gạo cứu đói của Chính phủ cho 1.226 người sinh sống tại 21 xã với lượng gạo cấp phát gần 17 tấn, phân bổ trên 1,3 tấn giống rau, 44 tấn giống lúa hỗ trợ. Nguồn giống hỗ trợ đã được nhân dân đưa vào sản xuất vụ chiêm xuân.

Nông dân xã Hạ Bì khởi động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng nạo vét, khơi thông dòng chảy bị bùn đất bồi lấp sau mưa lũ thiên tai. 

Một thực tế cấp bách đặt ra sau thiên tai trên địa bàn huyện Kim Bôi là có hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa, trong vùng sạt lở đất cần phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng. Sau khi hỗ trợ các xã tổ chức di dời 90 hộ dân về nơi tránh trú, UBND huyện đã đề xuất và được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí, giao UBND huyện làm chủ đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư (TĐC) gồm: Dự án khẩn cấp di dân TĐC vùng sạt lở đất tại xóm Đúp, xã Tú Sơn với diện tích đất quy hoạch 1,8 ha, tổng mức đầu tư khoảng 11,7 tỷ đồng để bố trí cho 34 hộ dân. Dự án khẩn cấp di dân TĐC vùng sạt lở đất xóm Chanh Trên, xã Vĩnh Đồng với diện tích đất quy hoạch 1,6 ha, tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, bố trí cho 34 hộ dân. Dự án khẩn cấp di dân TĐC vùng sạt lở đất tại xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì với diện tích đất quy hoạch 1,05 ha, tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, bố trí cho 28 hộ dân.

Theo UBND huyện, trong 3 khu TĐC có 2 khu đã tiến hành giao đất, làm thủ tục bốc thăm để hộ dân nhận đất, dự kiến trước ngày 30/5 sẽ hoàn thành triển khai xây dựng để các hộ chuyển đến, khu TĐC còn lại cũng đang xây dựng. Đối với thiệt hại về giao thông, từ nguồn vốn 3 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ, công trình ngầm Nước Trải ở khu Mớ Đá, xã Hạ Bì sẽ khởi công xây dựng lại phần mái hạ lưu, bê tông tại những vị trí bị xói lở, xây tường kè chống sạt lở. Dự kiến công trình hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Ngoài những công trình mang tính cấp bách, huyện cần nguồn kinh phí nâng cấp các công trình thủy lợi để phòng, chống thiên tai, chống hạn như liên hồ Mỵ Hòa, liên hồ Nuông Dăm, hồ Thao Cả - xã Vĩnh Tiến, trạm bơm Miệu - xã Sào Báy, trạm bơm Đúp - Chèo, xã Tú Sơn, trạm bơm Khớt - xã Sơn Thủy, trạm bơm Cuôi - xã Bình Sơn, hỗ trợ kinh phí để thực hiện 3 dự án TĐC giúp 90 hộ dân sớm ổn định đời sống. Thường xuyên mở các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai cho thành viên Ban chỉ huy phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã; hỗ trợ địa phương mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục