(HBĐT) - Giữa những ngày tháng tư lịch sử, các nhân viên của Bưu điện tỉnh tích cực phối hợp với cán bộ Phòng LĐ-TB&XH TP Hòa Bình triển khai Đề án Cổng thông tin điện tử (TTĐT) về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Trân trọng lau, kẻ lại các bia mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Thái Bình cho rõ ràng để ghi chép, chụp ảnh, ai cũng xúc động được thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa là cập nhật thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ lên Cổng TTĐT.


Đoàn Thanh niên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với chi đoàn BIDV Hòa Bình, Tỉnh Đoàn, Huyện đoàn Kim Bôi tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Dẻo ở xóm Vay, xã Thượng Tiến là vợ liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Hoạt động thu thập thông tin được triển khai tại 25 nghĩa trang liệt sỹ trên toàn tỉnh. Việc xây dựng Cổng TTĐT nhằm cung cấp thông tin tốt nhất về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đến với người dân. Giúp thân nhân bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân, góp phần vơi đi nỗi đau chiến tranh. Đồng thời, hỗ trợ cung cấp các tiện ích cho người dân như: thắp hương, sửa phần mộ trong các dịp lễ, Tết, 27/7… Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động tri ân, quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công (NCC) còn được các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực. Cụ thể như nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng; xây mới, sửa chữa nhà ở; tặng sổ tiết kiệm, vườn cây, quà và thăm hỏi dịp lễ, Tết; giúp đỡ ngày công lao động… Gia đình thương binh hạng 3/4 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Bùi Văn èo ở xã Địch Giáo (Tân Lạc); bà Hoàng Thị Rọn ở xã Hợp Hòa (Lương Sơn), vợ liệt sĩ Hoàng Văn Vây, hy sinh năm 1969 tại chiến trường miền Nam và nhiều gia đình chính sách khác mùa mưa bão năm nay không còn phải lo chuyện nhà cửa. Các ngôi nhà trị giá hàng trăm triệu đồng từ sự hỗ trợ của Ban CHQS các huyện và giúp đỡ ngày công của nhân dân đã làm ấm lòng những gia đình chính sách, NCC. Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Rảo ở xã Cuối Hạ, mẹ Bùi Thị Bậy ở xã Hạ Bì (Kim Bôi)... có thêm những người con mới khi được các cơ quan nhận phụng dưỡng suốt đời. Với mô hình "Hoạt động đoàn liên tịch”, Đoàn Thanh niên xã Bắc Phong (Cao Phong) đã tặng sổ tiết kiệm, giúp ngày công các gia đình chính sách trên địa bàn được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao…

Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH, trải qua 2 cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, tỉnh Hòa Bình có 5.876 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh. Trong đó, liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ 2.977 người. Toàn tỉnh có 2.089 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 898 bệnh binh, 2.954 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 232 mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 9 mẹ còn sống)…

Những năm qua, phong trào đền ơn, đáp nghĩa được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở thực hiện có hiệu quả. Những NCC, gia đình chính sách nói chung và trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, tri ân. 100% Mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Riêng năm 2017, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 9.000 NCC với kinh phí trên 214 tỷ đồng. Thực hiện điều dưỡng đối với 3.387 NCC, bằng 4.590 triệu đồng; tặng 48.849 suất quà của Chủ tịch nước, tỉnh tới NCC và thân nhân trong dịp kỷ niệm, Tết với tổng kinh phí 9.714 triệu đồng. Vận động quỹ Đền ơn - đáp nghĩa cấp tỉnh đạt 1.060 triệu đồng; 112 hộ được xây mới và 94 hộ được sửa chữa nhà, giá trị trên 6 tỉ đồng. Các cơ quan, đơn vị đã tặng 291 sổ tiết kiệm, trị giá 337,8 triệu đồng. 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và NCC; không có hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận NCC.

Phong trào đền ơn, đáp nghĩa ngày càng phát triển sâu rộng. Với sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần những gia đình chính sách, NCC được nâng cao. Nhiều thương binh, cựu chiến binh phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ” chủ động vươn lên, phát triển kinh tế. Đến nay, 98,5% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú. Đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng.

Cẩm Lệ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục