Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến trưa 3/1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã cứu hộ, cứu nạn thành công tàu BL 93222 TS chết máy cùng 8 ngư dân trôi dạt trên biển trong hai ngày qua.

 


Tàu cá trên vùng biển động mạnh. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN )

Theo ông Ẩn, sau khi tiếp nhận thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu vào sáng 2/1, đến 16 giờ cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã cử tàu kiểm ngư KN 269 xuất phát từ Côn đảo đi cứu nạn tàu BL 93222 TS.

Đến 21 giờ36 phút cùng ngày, tàu cứu hộ đã tiếp cận được tàu gặp nạn, tuy nhiên vẫn chưa buộc dây lai dắt được do biển động, gió giật cấp 7.

Đến sáng 3/1, tàu cứu nạn của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mới tiếp cận được để cứu nạn tàu BL 93222 TS. Nhưng do tàu BL 93222 TS đã bị sóng đánh vỡ kính tràn nước vào cabin và khoang máy nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 11 giờ cùng ngày, việc cứu hộ, cứu nạn tàu BL 93222 TS đã thành công.

Hiện tàu BL 93222 TS đang được lai dắt về Bạc Liêu. Dự kiến sáng 4/1 tàu BL 93222 TS sẽ về đến thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 2/1, tàu cá BL 93222 TS đang trên đường vào bờ tránh bão số 1 thì bị chết máy. Tàu trôi dạt tự do trên vùng biển cách thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải khoảng 130km, trên tàu có 8 thuyền viên. Trong khi đó các phương tiện của tỉnh Bạc Liêu không đủ khả năng ra khơi cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện trên biển có gió bão mạnh trên cấp 6.

Ngay chiều cùng ngày, tỉnh Bạc Liêu gửi công văn đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ tàu gặp nạn.

Cùng thời gian tàu BL 93222 TS gặp nạn, tỉnh Bạc Liêu còn 3 tàu cá gồm: tàu BL 93573 TS, tàu BL 93683 TS và KG 9959 TS, với 26 thuyền viên đang di chuyển tránh bão trên vùng biển nước bạn Indonesia, Malaysia. Do công suất tàu, máy nhỏ, nên việc di chuyển và ứng phó bão gặp nhiều hạn chế. Tuy nhiên, đến thời điểm chiều 3/1, các tàu cá trên tiến dần về khu vực tránh bão an toàn.

Nhằm đảm bảo an toàn, tỉnh Bạc Liêu đã cấm biển từ 9 giờ ngày 1/1 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 1./.

 

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục