(HBĐT) - Hiện nay, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Khi bị mắng chửi, đánh đập có thể đe dọa tính mạng, các nạn nhân của những vụ bạo lực gia đình rất cần sự giúp đỡ, che chở. Mô hình "Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” được triển khai trên địa bàn xã Tân Pheo (Đà Bắc) là một địa chỉ trú ẩn an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình.


Cán bộ Phòng Trẻ em- Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH) trao đổi với người dân xã Tân Pheo về mô hình "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh”.

Người dân xã Tân Pheo vẫn chưa quên những vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua. Vào khoảng tháng 1/2018, chị Hà Thị Đ, xóm Thùng Lùng do mâu thuẫn gia đình đã xảy ra to tiếng, xô xát. Nguyên nhân do chị Đ. là người ở tỉnh Phú Thọ lên xã Tân Minh làm dâu; gia đình ở quê có việc gấp chị về luôn không xin phép nhà chồng. Lấy lý do là chị có thái độ coi thường, chồng chị đã to tiếng mắng chửi. Hai vợ chồng cãi vã, trong lúc nóng giận, chồng chị đã đánh chị. Chị Đ. đã đến báo cáo với trưởng xóm. Nắm được thông tin trên địa bàn xã có "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh”, trưởng xóm đã đưa chị lên để ở tạm. Sau khi chồng chị Đ. bình tĩnh lại, nghe lời khuyên của anh em, gia đình, bà con hàng xóm đã nhận ra những sai lầm của mình và đến xin lỗi, đón chị Đ. về nhà và hứa sẽ không lặp lại chuyện đó nữa. Giờ đây, cuộc sống gia đình anh chị đã yên ấm trở lại. Hay trường hợp chị Hà Thị H. sinh năm 1978 ở xóm Náy do chồng uống rượu say, nghi chị ngoại tình đã ghen tuông xảy ra xô xát. Hàng xóm đã báo lên chính quyền địa phương và đưa chị H. lên nhà tạm lánh lúc nửa đêm. Đến sáng hôm sau, chồng chị tỉnh rượu đã chủ động lên đón chị H. về và cam kết với Công an xã từ nay không bạo lực vợ nữa…

Anh Hà Văn Đai, trưởng xóm Náy, xã Tân Pheo chia sẻ: Đó là 2 trong 3 vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn xã Tân Minh trong năm 2018 được giải quyết có hiệu quả thông qua hoạt động mô hình "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh" do Sở LĐ-TB&XH triển khai. Tuy vậy, những vụ bạo lực gia đình ở nông thôn vẫn thường xuyên diễn ra. Trước đây, các đối tượng bị bạo hành (chủ yếu là chị em phụ nữ) mỗi khi bị chồng đánh đập, chửi bới đến báo cáo với trưởng xóm, tôi chỉ biết khuyên các chị em đến nhà anh em, họ hàng để tạm lánh đợi chồng bình tĩnh lại mới giải quyết. Cũng có lúc, chưa kịp phản ứng gì người chồng còn đến nhà đánh cả trưởng xóm. Có khi đang đêm cũng có chị đến báo cáo chồng say rượu khóa trái cửa không cho vào nhà ngủ. Quả thật lúc đó rất khó đối với chúng tôi. Vì không thể mời nạn nhân bạo lực gia đình vào nhà mình, cũng không thể về nhà lúc đêm khuya khi người hành hung chưa bình tĩnh… Nay có mô hình nhà tạm lánh tại địa phương rất thuận lợi. Sau khi báo cáo với chính quyền địa phương, nạn nhân bị bạo lực sẽ được đưa đến nhà tạm lánh. Được lực lượng Công an xã bảo vệ 24/24h, cách ly với đối tượng bạo lực hoặc có nguy cơ gây bạo lực đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khỏe, tư vấn ổn định tâm lý.

Đồng chí Đinh Văn Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban quản lý mô hình "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh” tại xã Tân Pheo cho biết: Từ tháng 9/2017, mô hình "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh” được triển khai thí điểm tại Tân Pheo. Xã thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của Ban quản trị quản lý mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Mô hình đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và các quy định của pháp luật. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay, "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh” được bố trí phòng tại trạm y tế xã Tân Pheo. Phòng đã được đầu tư các đồ dùng thiết yếu như điện thoại, giường, đệm, cân kiểm tra sức khỏe, bếp ga, xoong, nồi, gạo… Vừa qua, Sở LĐ-TB&XH tổ chức tập huấn truyền thông về mô hình cho trên 50 học viên là bí thư chi bộ, trưởng xóm và một số hộ dân ở 7 xóm của xã.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiến, Trưởng phòng Trẻ em- bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Mô hình "Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh” được triển khai để tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh, nhằm cách ly và bảo vệ an toàn cho nạn nhân có nguy cơ bị bạo lực (và con của họ) khỏi đối tượng gây ra bạo lực. Khi đến đây, họ được chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về tâm lý, pháp luật cơ bản. Đồng thời hỗ trợ nạn nhân trở về gia đình sau thời gian tạm lánh khi bảo đảm đủ an toàn, tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập, giúp bạo lực không tái diễn. Có thể khẳng định, mô hình được triển khai bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình đã trang bị kiến thức, kỹ năng và bảo vệ chị em phụ nữ khi bị bạo lực gia đình, góp phần tích cực vào chương trình phòng chống bạo lực gia đình, vì sự bình đẳng và tiến bộ phụ nữ trên địa bàn.

H.L


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục