(HBĐT) - Độc Lập là xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn do thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp. Toàn xã có 453 hộ với trên 1.960 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 98%; hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ cao.


Đồng chí Nguyễn Văn Thường, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Nhằm mục tiêu ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nội lực của nhân dân, đặc biệt Độc Lập được hưởng lợi từ nhiều chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đã tạo đòn bẩy giúp xã từng bước vượt qua khó khăn. Trong đó phải kể đến hiệu quả từ triển khai thực hiện Chương trình 135; vay vốn theo Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102 của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách đối với người có uy tín và một số chương trình, dự án khác.


Nông dân xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn) chuyển diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng dưa chuột cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã giúp cơ sở hạ tầng thiết yếu của Độc Lập dần kiện toàn. Hệ thống điện được quan tâm xây dựng giúp 100% hộ dân được sử dụng điện. Đường liên thôn, liên xã từng bước cứng hóa tạo tiện thuận cho giao thương hàng hóa. Hệ thống kênh mương được xây dựng kiên cố, đảm bảo nước tưới cho hơn 80% diện tích canh tác, vì vậy khuyến khích người dân phá bỏ thế độc canh cây lúa. Hiện nay, nhiều diện tích trồng lúa kém hiệu quả được bà con chuyển sang trồng bí xanh, mướp đắng lấy hạt...

Thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, đến nay, hầu hết các hộ ở xã Độc Lập đã được vay vốn, gồm 10 mục vay với số vốn trên 17,5 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH, 47 hộ vay trên 4,7 tỷ đồng từ kênh của Ngân hàng NN&PTNT. Qua nguồn vốn vay, các gia đình đầu tư chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi và mở mang các ngành nghề: chổi chít, may mặc, kinh doanh dịch vụ, vận tải…, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã theo hướng tích cực.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Thường, Phó Chủ tịch UBND xã, để chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm, xã Độc Lập luôn coi trọng thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo về cây, con giống, phân bón, muối i ốt, nước sinh hoạt; quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là con hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, từ Chương trình 167, xã vận động hỗ trợ làm nhà ở cho 6 hộ nghèo, giúp các hộ an tâm lao động sản xuất để cải thiện cuộc sống.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã giúp xã đặc biệt khó khăn Độc Lập từng ngày đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Năm 2018, thu nhập bình quân của xã đạt gần 20 triệu đồng/người; tỷ hộ hộ nghèo giảm còn gần 36%. Hằng năm, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; trên 97% người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế; 100% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 70% hộ có chuồng trại chăn nuôi và nhà tiêu hợp vệ sinh.


Thu Hiền


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục