Nhiều nữ giáo viên ở Quảng Trị bị đối tượng lạ gọi điện thoại giả danh là lãnh đạo, thanh tra tỉnh để uy hiếp, lấy số tài khoản ATM, mật khẩu, mã xác thực của ngân hàng dùng trong giao dịch trực tuyến để chiếm đoạt tài sản...


Cô giáo D.T.K.O. bị lừa mất 25 triệu đồng tiền lương và chế độ thai sản.

 Liên quan đến việc nhiều giáo viên trên địa bàn bị lừa đảo qua điện thoại với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng, chiều 20/8, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị xác nhận thông tin này.

Bà Hương cho biết thêm, lãnh đạo Sở đã thông báo gửi các trường học trên địa bàn sau khi nhận được thông tin từ cơ quan chức năng, lãnh đạo một số trường về việc nhiều giáo viên trong tỉnh bị uy hiếp tinh thần, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Trước đó, Công an huyện Gio Linh và Công an huyện Cam Lộ nhận tin báo về việc một số giáo viên trên địa bàn bị đối tượng lạ gọi điện thoại uy hiếp, lấy số tài khoản ATM, mật khẩu, mã xác thực của ngân hàng dùng trong giao dịch trực tuyến (mã OTP) để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng giả danh lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, Thanh tra tỉnh Quảng Trị hoặc một số người có chức quyền khác, với kịch bản được dàn dựng là cấp trên đang có buổi làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường và cần xác minh thông tin của giáo viên do có nghi vấn về tiền lương.

Đối tượng lừa đảo cho nữ giáo viên nghe tiếng ai đó giống như lãnh đạo trường mình để tin buổi làm việc là có thật. Trường hợp giáo viên không hợp tác, đối tượng ngay lập tức dọa nạt, uy hiếp tinh thần buộc họ cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

Bằng thủ đoạn này, đối tượng xấu đã lừa đảo tài sản của nhiều giáo viên trên địa bàn huyện Gio Linh và Cam Lộ, điển hình như trường hợp cô D.T.K.O. , giáo viên Trường Tiểu học & THCS Gio Thành, huyện Gio Linh bị lừa mất 25 triệu đồng tiền lương và chế độ thai sản.

Ngày 18/8, cô O. nhận cuộc gọi từ số 0988161142 xưng là lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, doạ sẽ báo với cấp trên để đuổi việc nếu cô không hợp tác. Bị "tra tấn” trên điện thoại khoảng 30 phút, hoảng loạn nên cô O. cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người đàn ông. Chỉ sau vài phút thì tin nhắn điện thoại báo tài khoản đã bị trừ 25 triệu đồng. Số tiền này là lương và chế độ thai sản mà cô O. vừa nhận.

Trước đó, ngày 16/8, cô giáo L.T.T.T. , giáo viên trường Tiểu học Hải Thái, huyện Gio Linh bị lừa mất 30 triệu đồng với thủ đoạn tương tự. Cô Đ.T.Q., giáo viên trường THCS thị trấn Gio Linh bị lừa 5 triệu đồng. Cô H., giáo viên trường Tiểu học và THCS Cam Chính, huyện Cam Lộ bị lừa 6 triệu đồng...

Nhiều giáo viên khác, chủ yếu là nữ giáo viên ở 2 huyện Gio Linh và Cam Lộ cũng nhận được cuộc gọi tương tự, đa phần từ số máy 0988161142. Song, nhờ đề cao cảnh giác, các nữ giáo viên này không bị lừa đảo.

 

                  Theo Tienphong

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục