(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, giai đoạn 1, xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) đã chi trả hỗ trợ cho 253 đối tượng bảo trợ xã hội, 91 đối tượng người có công, 208 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, với tổng số tiền 672 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện trường hợp chi trả sai sót, không đúng đối tượng.



Cán bộ LĐ-TB&XH xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) cùng lãnh đạo xóm Dụ Phượng rà soát đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 giai đoạn 2.

Tuy nhiên, nếu như việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 khá thuận lợi, vì đây là nhóm đối tượng đã có sẵn danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 đang gặp nhiều vướng mắc. Do đó, xã Mông Hóa đã, đang triển khai từng bước, rà soát thận trọng, kỹ lưỡng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 giai đoạn 2 tập trung vào việc hỗ trợ đối với người lao động, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tìm hiểu tình hình triển khai thực tế tại xã Mông Hóa cho thấy, đối tượng người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được vay vốn để trả lương, sẽ do Phòng LĐ-TB&XH thành phố trực tiếp rà soát. Đối tượng hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm do UBND xã rà soát, phối hợp với Chi cục Thuế thành phố để lên danh sách chính thức. Vướng mắc lớn nhất nằm ở việc rà soát đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Xuân Phục, Chủ tịch UBND xã Mông Hóa cho biết: Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, xã hiện có 13 xóm, với 1.804 hộ, 7.740 nhân khẩu. Đặc thù là vùng nông thôn, lực lượng lao động đông, nhiều người là lao động tự do, nên việc rà soát gặp phải vướng mắc giữa phân biệt lao động tự do và lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm. Xác định được những vướng mắc, khó khăn của việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 này, nên xã chủ trương thực hiện rà soát kỹ lưỡng, thận trọng.

Ngay khi có kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND thành phố, ngành LĐ-TB&XH, xã đã tổ chức hội nghị triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 42 giai đoạn 2 đến toàn thể cán bộ, viên chức, đặc biệt là bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các hội, đoàn thể ở khu dân cư. Sau đó, xã ban hành kế hoạch chi tiết, kèm theo bộ tài liệu hướng dẫn, các văn bản liên quan gửi đến từng xóm, khu dân cư. Tại các xóm đã thành lập tổ rà soát, gồm bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các hội, đoàn thể, thực hiện phương châm "đi từng nhà, rà từng đối tượng”, để việc rà soát đảm bảo chính xác, không sai sót, không bỏ lọt.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Sau khi có số liệu rà soát của các xóm, xã sẽ thành lập 2 tổ rà soát do lãnh đạo xã trực tiếp làm tổ trường, rà soát lại toàn bộ danh sách các xóm đưa lên. Sau khi tổ rà soát lập biên bản, thống nhất kết quả rà soát, danh sách này sẽ được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các xóm, trụ sở UBND xã; đọc công khai mỗi ngày 2 lần trên hệ thống loa phát thanh xã để người dân giám sát, kịp thời đóng góp ý kiến, kiến nghị, điều chỉnh. Qua các khâu kỹ lưỡng như vậy, UBND xã mới chính thức lập danh sách gửi về Phòng LĐ-TB&XH, UBND huyện để ra quyết định hỗ trợ. Chúng tôi cố gắng và quyết tâm không để xảy ra những sai sót đáng tiếc.


Dương Liễu


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục