(HBĐT) - Từ ngày 1/7/2021, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh có 58 xã chịu tác động trực tiếp của điều chỉnh chính sách đối với vùng II, III (46 xã vùng I, 12 xã vùng II). Có trên 146 nghìn người không được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT. Trong đó có trên 142 nghìn người là đồng bào dân tộc thiểu số và trên 4 nghìn người vùng KT-XH đặc biệt khó khăn, chiếm 17,85% người dân có thẻ BHYT.


Lãnh đạo BHXH tỉnh trao thẻ BHYT cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình). 

Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng của chính sách, chi đoàn thanh niên BHXH tỉnh tổ chức chương trình gian hàng "Vườn cam an sinh”. Thông qua mạng xã hội, chi đoàn quảng bá sản phẩm cam Cao Phong đến với khách hàng trong nước. Lợi nhuận qua kênh bán hàng để hỗ trợ gia đình khó khăn mua thẻ BHYT. Đồng chí Bùi Thị Huệ, Bí thư chi đoàn BHXH tỉnh cho biết: Sau 2 ngày mở gian hàng đã được nhiều khách hàng trong và ngoài ngành ủng hộ, có những đơn vị đặt hàng tấn cam ủng hộ chương trình. Sau khi kết thúc, gian hàng thu được 58 triệu đồng, hỗ trợ 144 thẻ BHYT cho người dân các xã: Thịnh Minh, Yên Mông, Hợp Thành (TP Hòa Bình), Bắc Phong (Cao Phong), Bao La (Mai Châu). Hưởng ứng chương trình tặng thẻ cho hộ nghèo, hộ khó khăn, 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao tặng 80 thẻ BHYT cho các hộ ở xã Nam Phong (Cao Phong). 

Tại buổi trao thẻ BHYT ở xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình), ông Nguyễn Văn Minh năm nay 62 tuổi cho biết: Mặc dù biết lợi ích của thẻ BHYT nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi vẫn chưa tham gia được. Nay qua chương trình, tôi được tặng thẻ BHYT, khi chẳng may đau ốm, bệnh tật, tôi yên tâm đi khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Tôi rất cảm ơn ngành BHXH, chi đoàn BHXH tỉnh đã giúp đỡ gia đình. Trong thời gian tới, tôi cùng gia đình tiếp tục dành dụm tiền mua BHYT. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đội, Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Minh cho biết: Khi được biết ngành BHXH hỗ trợ mua BHYT trong thời gian 6 tháng, nhiều gia đình rất phấn khởi đăng ký mua thêm 6 tháng tiếp theo. Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của UBND TP Hòa Bình, BHXH tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã được địa phương chú trọng thực hiện, coi đây là trách nhiệm và là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng.

Cầm tấm thẻ trên tay, ông Bùi Văn Thử, 63 tuổi ở xã Bắc Phong (Cao Phong) cảm động cho biết: Khi không còn được Nhà nước hỗ trợ, gia đình tôi vẫn tiếp tục tham gia BHYT. Tuy nhiên, vừa qua do thu nhập không ổn định nên quá trình tham gia bị gián đoạn. Khi không tham gia tôi luôn thấy bất an, lo lắng bị bệnh không có tiền chạy chữa, bị ốm cũng không dám đi khám bệnh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: BHXH, BHYT là những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Chương trình "Vườn cam an sinh" trao tặng thẻ BHYT là sự động viên, khích lệ với những hộ nghèo, khó khăn ở các xã ra khỏi vùng khó khăn. Chương trình không chỉ chia sẻ về vật chất mà còn động viên tinh thần, giúp những người hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT nếu không may ốm đau, bệnh tật. 

 Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục