(HBĐT) - Vụ việc nhóm phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt bị hành hung khi đến ghi hình, tác nghiệp tại Nhà máy giấy Thuận Phát tại xã Tú Lý (Đà Bắc) vào chiều 21/3 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Trong lúc đang ghi hình, tìm hiểu tại nhà máy, các phóng viên đã bị một nhóm đối tượng ra cản trở, xô đẩy, lấy tay gạt máy quay, che ông kính, thậm chí bẻ cổ phóng viên. Trong đó có một số đối tượng gay gắt cho rằng "Công an đến đây cũng thế thôi”.


Hình ảnh được cho là hành hung phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tại Nhà máy giấy Thuận Phát, xã Tú Lý (Đà Bắc). Ảnh cắt từ clip của phóng viên.

Đáng nói là nhóm phóng viên này đi cùng các cơ quan chức năng của huyện. Đây là sự việc vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí 2016, đồng thời có dấu hiệu vi phạm Luật Hình sự (tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017).

Ngày 23/3, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay đã gửi Công văn số 130/CV/NTNN tới tỉnh và các cơ quan chức năng đề nghị tỉnh chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng đã hành hung, phóng viên, cản trở quá trình tác nghiệp hợp pháp của nhóm phóng viên.

Sáng 23/3, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã xác nhận có vụ việc trên với phóng viên Báo Hòa Bình. Theo đó, nhóm phóng viên, đến liên hệ với huyện để thực hiện đề tài về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn và có đến thực tế tại nhà máy giấy Thuận Phát, xã Tú Lý. Trong khi đang quay phim, chụp ảnh thì bị một số người ra cản trở. Hiện, cơ quan quản lý và cơ quan chức năng đang kiểm tra xử lý vụ việc này.

Được biết, thời gian qua, nhà máy giấy Thuận Phát đã liên tục xả nước thải ra suối Cái gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân tại địa bàn và một số xã thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Mặc dù, cơ quan chức năng đã vào cuộc yêu cầu khẩn trương xử lý, giảm công suất sản xuất, nhưng công ty vẫn tiếp tục xả nước thải, khiến người dân bức xúc.


 

 PV

 

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục