(HBĐT) - Với tinh thần "tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, bằng những việc làm thiết thực, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng các đoàn thể, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn hướng đến người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, lan tỏa những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.


Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng Câu lạc bộ Kết nối trái tim TP Hòa Bình tặng quà bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hơn 3 năm nay, anh Bùi Huy Tài ở xóm Chiềng, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) dựng biển thông báo "Nấu cháo miễn phí phục vụ trẻ em” ngay tại cửa nhà. Sáng nào cũng vậy, từ tờ mờ sáng, anh Tài dậy nhóm bếp, ninh xương, băm thịt, nấu 3 kg gạo, rồi múc những bát cháo nóng hổi sẵn sàng phục vụ trẻ em miễn phí, nhất là những cháu hoàn cảnh khó khăn, thể chất thấp còi. Nhiều bé bố mẹ đi làm ăn xa phải ở nhà với ông, bà, việc lo bữa sáng thường xuyên đủ chất dinh dưỡng không dễ. Nhờ nồi cháo miễn phí của anh Tài đã góp phần giúp các cháu có thêm dinh dưỡng để khỏe mạnh đến trường. 

Anh Tài chia sẻ: Lúc đầu, nhiều người chưa biết việc làm của tôi nên cháo bị bỏ phí nhiều. Người thân thấy tiếc bởi nấu một nồi cháo tốn nhiều công, chi phí và khuyên dừng nhưng vì lòng yêu trẻ tôi vẫn kiên trì. Sau đó, nhiều người biết đến hơn, các phụ huynh hiểu được tấm lòng của tôi đã ủng hộ nhiệt tình, trẻ em đến rất đông. Được chia sẻ với mọi người, tôi rất vui.

Những bát cháo nóng trao đi, anh Tài nhận lại nụ cười của các cháu nhỏ. Đây là việc làm ý nghĩa xuất phát từ tình yêu trẻ, góp phần "ươm những mầm xanh”, nâng cao thể trạng cho trẻ, làm ấm lòng bao gia đình tại vùng quê còn nhiều khó khăn. Việc làm của anh được chia sẻ trên mạng xã hội, có hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. 

Bé Phan Mỹ Chi ở thôn Ba Cầu, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) sinh ra đã bị khiếm khuyết đôi tay, bố mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời, mẹ làm thuê nuôi 2 anh em, cuộc sống rất khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình bé Chi, tháng 8/2017, UBND huyện Yên Thủy cùng các ban, ngành, đoàn thể đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa trị giá gần 140 triệu đồng thay cho căn nhà dột nát, giúp 3 mẹ con yên tâm hơn trong cuộc sống. Đến nay, gia đình bé Chi là địa chỉ nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Yên Thủy thường xuyên quan tâm, chăm lo, kết nối với các nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Chương trình "Khát vọng sống” do Hội CTĐ huyện phối hợp với Công ty CPTM Tân Phước Khánh, Công ty TNHH Du học Thái Bình Dương tổ chức đã hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh và tặng sổ tiết kiệm trị giá 86,6 triệu đồng. Đó là nguồn động viên lớn giúp gia đình bé Chi vơi bớt khó khăn, có thêm động lực, niềm tin, vươn lên trong cuộc sống.

Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Áo xanh (TP Hòa Bình) thành lập từ năm 2016, đến nay đã có trên 300 thành viên, trở thành địa chỉ nhân đạo, kết nối những tấm lòng nhân ái, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có niềm tin trong cuộc sống. Nhiều năm qua, CLB đã tổ chức trao tặng hàng chục nghìn suất quà cho người yếu thế tại các xã, phường trong tỉnh. Nổi bật, CLB duy trì thường xuyên mô hình phát suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Trung tâm Y tế TP Hòa Bình. Trong những bệnh nhân được nhận suất ăn miễn phí, nhiều người hoàn cảnh rất khó khăn phải điều trị dài ngày. Được nhận suất ăn miễn phí, ai cũng vui vẻ, các thành viên CLB phấn khởi bởi làm được những việc nghĩa.

Cùng với CLB Thiện nguyện Áo xanh, các đơn vị khác như: Hội lái xe 28, nhóm thiện nguyện Hà Nội, CLB Kết nối trái tim, nhóm từ thiện Thuận Hòa… và nhiều nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đã đồng hành cùng công tác nhân đạo, từ thiện suốt thời gian dài với nhiều hình thức: tặng tiền, tặng quà; phát cơm, gạo, nhu yếu phẩm, sách vở; hỗ trợ tiền sửa nhà, viện phí…

Với vai trò cầu nối trong hoạt động nhân đạo, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động hướng tới đối tượng khó khăn. Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Các hoạt động nhân đạo, từ thiện với nhiều phong trào, cuộc vận động được các cấp, ngành hưởng ứng như: "Tết Nhân ái”, "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Tháng nhân đạo”, "Ngân hàng bò”, xây nhà "Chữ thập đỏ”… Qua đó chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Hiệu quả thiết thực từ các hoạt động do Hội CTĐ cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của xã hội đối với những người yếu thế, người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng, lan tỏa những tấm lòng nhân ái, giúp họ vươn lên trong cuộc sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục