Ngày 10-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan M.Rút-tơ. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

* Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể vào tối 10-7 (giờ địa phương) tại Dinh thự của Thủ tướng M.Rút-tơ ở La Hay, Vương quốc Hà Lan.

Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng M.Rút-tơ đã hội đàm, đánh giá tổng thể quan hệ song phương thời gian gần đây, nhất là hợp tác trong năm lĩnh vực ưu tiên, gồm: thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, cảng biển, dịch vụ hậu cần mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí thúc đẩy trong những năm qua, đặc biệt là việc triển khai Thỏa thuận Ðối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (ký năm 2010) và Thỏa thuận Ðối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (ký năm 2014); đồng thời thống nhất các phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phục vụ phát triển bền vững tại mỗi nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thắng lợi của Ðảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ do Thủ tướng M.Rút-tơ lãnh đạo tại cuộc bầu cử Hạ viện Hà Lan vừa qua, bày tỏ tin tưởng Chính phủ mới của Thủ tướng M.Rút-tơ sẽ đưa đất nước Hà Lan tiếp tục phát triển phồn vinh.

Vui mừng gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đón Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Hà Lan, Thủ tướng M.Rút-tơ cảm ơn những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước; nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp và ấn tượng trước sự phát triển năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam năm 2014.

Hai nhà lãnh đạo thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của mỗi nước; chúc mừng những thành tựu mà hai nước đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hà Lan; đồng thời trao đổi những biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong Liên hiệp châu Âu (EU). Thủ tướng M.Rút-tơ khẳng định, Hà Lan mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với Việt Nam - đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng hàng đầu của Hà Lan tại Ðông - Nam Á. Về kinh tế, hai Thủ tướng đánh giá cao việc Việt Nam và Hà Lan đã trở thành đối tác quan trọng, khi Hà Lan là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ hai của Việt Nam (kim ngạch hai chiều năm 2016 đạt 6,7 tỷ USD) và là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam hiện nay (tổng vốn FDI đăng ký đạt 7,7 tỷ USD); nhất trí hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển hợp tác. Thủ tướng M.Rút-tơ khẳng định, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan ủng hộ EU sớm ký, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), mở ra những cơ hội mới trong hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.

Hai Thủ tướng vui mừng ghi nhận những kết quả khả quan ban đầu của Thỏa thuận Ðối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (ký năm 2010) và Ðối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (ký năm 2014) và nhất trí tiếp tục triển khai tích cực các dự án hợp tác cụ thể liên quan. Hai bên thống nhất, Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cập nhật Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long, tái cấu trúc và xây dựng liên kết vùng, tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp, quy hoạch vùng thích ứng biến đổi khí hậu, đẩy mạnh hợp tác giữa Rốt-téc-đam và TP Hồ Chí Minh; đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và bền vững, an toàn thực phẩm, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm thịt gia súc, nghiên cứu các giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu...; ghi nhận các kết quả tích cực trong hợp tác song phương về hàng không, du lịch, y tế và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Hai Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và bền vững; nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên; nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương; thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Về Biển Ðông, hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Ðông đối với khu vực và quốc tế. Thủ tướng M.Rút-tơ nhấn mạnh lập trường của Hà Lan ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

* Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng M.Rút-tơ cùng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện cho Nhóm Ngân hàng Thế giới ký Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm. Hai Thủ tướng đã ký Ý định thư về các dự án chuyển đổi quy mô lớn ở đồng bằng sông Cửu Long; chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước ký và trao các văn kiện hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, hợp tác cảng biển và hậu cần...

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng M. Rút-tơ thăm Việt Nam. Thủ tướng M.Rút-tơ đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Trước đó, chiều 10-7, tại TP La Hay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan với chủ đề "Hướng tới tương lai bền vững” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Liên đoàn Công nghiệp và Giới chủ Hà Lan tổ chức. Cùng dự có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Chính sách xã hội và việc làm Hà Lan L.A-xchơ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoàng gia Hà Lan M.Van-xtra-lem; lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam cùng đại diện hơn 450 doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước bắt đầu từ thế kỷ 17 và hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hà Lan là những doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài thành công toàn diện nhất tại Việt Nam. Hà Lan là một trong những đối tác thương mại, thị trường xuất khẩu lớn hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Chính phủ Việt Nam cam kết và thực hiện dỡ bỏ nhiều hạn chế, rào cản để tạo điều kiện thuận lợi về môi trường kinh doanh. Hiện nay, môi trường kinh doanh tại Việt Nam hoàn toàn thuận lợi, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tốt ở châu Á, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh thị trường tiềm năng với hơn 90 triệu dân, Việt Nam còn là cửa ngõ tiến vào thị trường ASEAN, nam Trung Quốc. Việt Nam có nhiều thuận lợi về nông nghiệp nhiệt đới. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường đầu tư mạnh vào Việt Nam để Việt Nam có cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam chào đón các doanh nghiệp Hà Lan, kể cả các doanh nghiệp tư nhân. Cơ hội cho doanh nghiệp Hà Lan tham gia thị trường Việt Nam rất lớn. Nếu biết tận dụng cơ hội, phát huy lợi thế ngoại giao, đặc biệt là trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam sắp được ký kết, thì Hà Lan và Việt Nam hoàn toàn có thể vượt xa hơn nhiều so với những thành quả đã đạt được và trở thành kết nối kinh tế sâu sắc toàn diện giữa ASEAN và EU.

* Tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hà Lan L.A-xchơ chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực hàng hải, cảng biển, đường thủy, đóng tàu, dược phẩm, thuốc thú y, chế biến thức ăn gia súc... với tổng trị giá hơn 700 triệu USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao món quà của Chương trình Thương hiệu thực phẩm Việt Nam cho đại diện Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan. Hộp quà đặc biệt này gồm ba sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của thực phẩm Việt Nam đang được xuất khẩu rộng rãi ra thế giới.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Doanh nghiệp bàn tròn tập trung thảo luận về chủ đề thành phố thông minh và thành phố sân bay.

Tại phần trao đổi về hợp tác Thành phố thông minh Việt Nam - Hà Lan, đại diện phía Hà Lan đã giới thiệu nội hàm thành phố thông minh ở Hà Lan, những thách thức và triển vọng. Theo đó, trong thời đại số hóa, cần phải thiết kế những thành phố phù hợp. Về phía Việt Nam, đại diện một số bộ, ngành cũng trao đổi về triển vọng xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi Chính phủ, các doanh nghiệp Hà Lan tích cực hỗ trợ.

Tại phần thảo luận về thành phố sân bay, phía Hà Lan đã trình bày những kinh nghiệm về phát triển thành phố sân bay - những sân bay có vai trò quan trọng, là trung tâm kết nối quốc tế, vùng cũng như kết nối với các thành phố chung quanh, từ đó phát huy hiệu quả cao nhất; đưa ra những khuyến nghị phát triển cảng hàng không ở Việt Nam; qua đó hy vọng có nhiều cơ hội hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đang nghiên cứu nghiêm túc để áp dụng, phát triển thành phố thông minh. Thủ tướng mong đối tác Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong bối cảnh tới đây, mô hình thành phố thông minh sẽ được xây dựng tại Bình Dương. Ðây không đơn thuần là vấn đề giao thông, mà còn là vấn đề liên quan người dân, chính sách... Về thành phố sân bay, Thủ tướng cho rằng, đột phá của ngành hàng không hiện nay là xây dựng các cảng hàng không hiện đại. Các mô hình thành phố sân bay thân thiện môi trường rất được quan tâm tại Việt Nam. Thủ tướng hy vọng đối tác Hà Lan giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Ðại học Oa-ge-nin-gen, một trường đại học uy tín của Hà Lan cũng như trên thế giới, nhất là về chuyên ngành nông nghiệp công nghệ cao, quản lý nước, ứng phó biến đổi khí hậu. Phát biểu ý kiến tại buổi thăm làm việc, Thủ tướng tán thành với quan điểm của lãnh đạo trường về phương hướng hợp tác với Việt Nam; đồng thời đánh giá, trường đã hợp tác với Việt Nam rất thành công, đào tạo gần 200 kỹ sư, tiến sĩ chuyên ngành cho Việt Nam. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng chúc mừng những thành tựu của trường; cảm ơn trường đã giúp đỡ, hợp tác trong việc đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam và Hà Lan có nhiều mục tiêu chung, đó là ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức, trong đó có vấn đề xuất khẩu nông sản. Việt Nam đã nỗ lực để phát triển lĩnh vực này nhưng điều đó phụ thuộc vào công tác nghiên cứu, đào tạo. Do đó, Thủ tướng mong trường gia tăng đào tạo cho Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học của Việt Nam trên những lĩnh vực khác, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý môi trường, quản lý nước; đề nghị trường cùng các trường đại học Việt Nam thành lập một số trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là chăn nuôi, rau quả, hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, kiểm soát dịch bệnh, chế biến thức ăn, giết mổ, xử lý chất thải...

* Thủ tướng cũng đã tới thăm Viện nghiên cứu an toàn thực phẩm Rikilt thuộc Ðại học Oa-ge-nin-gen với công nghệ quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến trên thế giới. Viện ra đời năm 1975 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm kiểm nghiệm Sữa của chính phủ tại Lây-đen và Trung tâm kiểm nghiệm Nông nghiệp của chính phủ tại Ma-xtrích.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi máy bay trực thăng thị sát các công trình trị thủy, đê biển ở một số lưu vực và duyên hải trọng yếu của Hà Lan.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Damen của Hà Lan. Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh, đóng tàu là ngành công nghiệp được Việt Nam ưu tiên phát triển để góp phần phát triển kinh tế và nâng cao năng lực quốc phòng; hoan nghênh Tập đoàn Damen vừa ký hợp đồng đóng mới sáu tàu đa năng cho Việt Nam tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Damen tiếp tục hợp tác, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam đóng các loại tàu chuyên dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng như tàu tuần tra, khảo sát biển, thi công công trình biển, hoạt động 
xa bờ...

* Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Puma Energy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận thiện chí của Tập đoàn Puma Energy coi Việt Nam là thị trường chiến lược tại khu vực Ðông - Nam Á. Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động đầu tư, phát triển các cơ sở sản xuất và kinh doanh nhựa đường của tập đoàn tại Việt Nam trong gần 20 năm qua, góp phần vào sự phát triển hạ tầng giao thông, tạo việc làm và giúp các kỹ sư Việt Nam tiếp cận các công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Tập đoàn Puma Energy cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian lắng nghe, trao đổi; cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã luôn tạo môi trường làm ăn thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp nước ngoài; mong muốn tham gia vào tiến trình cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam.

 


                                                 TheoNhandan

Các tin khác


Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục