Chiều 12-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật 21 đại sứ đặc mệnh toàn quyền và bảy tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2017-2020, đến chào trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng; Văn phòng Tổng Bí thư.



Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư chúc mừng các đại sứ, tổng lãnh sự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ làm công tác đối ngoại ở nước ngoài. Tổng Bí thư cho rằng, đây là vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Đồng chí hoan nghênh Bộ Ngoại giao đã chuẩn bị công phu, chu đáo, tổ chức cho các đại sứ, tổng lãnh sự nhiệm kỳ này học tập quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; làm việc, nắm tình hình thực tế tại các bộ, ngành, địa phương để hiểu sâu thêm về đất nước trước khi lên đường làm nhiệm vụ mới.

Tổng Bí thư đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự hiểu rõ, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, đó là đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ở nước ngoài, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ xa; dự báo, nắm chắc tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước tổ chức các hoạt động đối ngoại phù hợp tình hình, điều kiện cụ thể từng nước; nghiên cứu, hiểu sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta, nhất là đường lối đối ngoại trong từng giai đoạn, đối với từng khu vực, từng nước; đồng thời hiểu biết, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách, phong tục, tập quán, văn hóa, nhất là đường lối đối ngoại của nước bạn, để làm tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi đại sứ, tổng lãnh sự không chỉ giỏi về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải giỏi về ngoại ngữ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, tự tin, khéo léo; phải làm "đúng vai, thuộc bài”.

Để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư mong các đại sứ, tổng lãnh sự phải xây dựng cơ quan đại diện như hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ ở nước ngoài; xây dựng đội ngũ những người làm công tác đối ngoại là tập thể đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ; xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời tiếp thu các tinh hoa văn hóa của nước bạn, góp phần làm phong phú văn hóa Việt Nam.

Cho rằng thời gian nhiệm kỳ ba năm trôi qua rất nhanh, Tổng Bí thư mong các đại sứ, tổng lãnh sự phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại những dấu ấn tốt đẹp cho đất nước, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Thanh Sơn và các đại sứ, tổng lãnh sự báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình, hoạt động của Đoàn trước khi đi nhận nhiệm vụ mới; hứa cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

 

                                             TheoNhandan



Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục