(HBĐT) - Ngày 18/11, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra hội nghị giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 . Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 gồm Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Tham dự hội nghị giao ban có lãnh đạo Hội Nhà báo, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí thuộc các tỉnh trong cụm khi đua. 


Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả  tại hội nghị giao ban.


BCT trao giải B cho các tác giả tại hội nghị giao ban cụm.


BTC trao giải C cho các tác phẩm bảo chí đạt giải tại hội nghị giao ban. 

Với việc tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, nêu cao vai trò tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo, năm 2017, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiều công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo các Chi hội Nhà báo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ. Các cơ quan báo chí trong Cụm tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện, quyên góp, ủng hộ tiền của, vật chất giúp đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Hội Nhà báo các tỉnh tổ chức thành công Hội Báo - sách Xuân Đinh Dậu 2017, tham gia Hội báo toàn quốc với những sản phẩm báo chí tiêu biểu, nhiều sản phẩm được đánh giá và đạt giải cao. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong Cụm đã quan tâm tổ chức sinh hoạt đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên. Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của Trung ương, địa phương tổ chức nhiều cuộc thi viết cho cán bộ, hội viên. Cụ thể, Hội Nhà báo Hà Nội phát động giải báo chí "Người tốt - việc tốt", Hội Nhà báo Hoà Bình tổ chức cuộc thi viết về "Khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo", Hội Nhà báo Sơn La phát động trong Cụm thi đua giải báo chí viết về "Du lịch miền Tây Bắc"... 

Hội Nhà báo các tỉnh dọc Quốc lộ 6 đã đề ra nhiệm vụ công tác thi đua và ký cam kết thi đua năm 2018: Thực hiện tốt Đề án tiếp tục hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2021, tích cực tham gia giải  Báo chí quốc gia. Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp Hội. Chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Phát huy vai trò của Cụm thi đua để đẩy mạnh công tác Hội. 


Lãnh đạo Hội Nhà báo Sơn La chao cờ luân lưu cho Hội Nhà bào tỉnh Hòa Bình đăng cai giao ban cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6  năm 2018.

Giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc QL6 năm 2018 sẽ được tổ chức tại Hoà Bình, Hội Nhà báo Sơn La đã trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh ta. 

Nhân dịp này, lễ trao giải báo chí "Du lịch miền Tây Bắc" đã diễn ra, có giải 3 A, 6 giải B, 9 giải C và 12 giải khuyến khích.  Hội Nhà báo tỉnh ta có 12 bài dự giải, đạt 1 giải B, 1 giải C và 3 giải khuyến khích.


                                                                                                   Bùi Minh


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục