(HBĐT) - Trước thềm Đại hội CCB xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, một số đối tượng có hành vi phát tờ rơi với tiêu đề "Văn hóa Phúc Tiến” mang nội dung nói xấu cán bộ, đảng viên xóm Mon, gây mất ANTT. Sau khi được đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội báo cáo sự việc, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, thu giữ 29 tờ rơi in trên giấy A4 theo thể thơ lục bát ở các điểm nhà văn hóa xóm Đoàn Kết I, Đoàn Kết II và xóm Mon. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong xã tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tư tưởng giúp đại hội thành công tốt đẹp. Sự việc một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của đảng viên, sự chủ động của huyện trong công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.


Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết được huyện chú trọng thực hiện với trên 95% đảng viên được học tập hàng năm. Trong năm, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 với 140 lượt học viên tham gia. Đối với đảng viên mới, Trung tâm đưa nội dung chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” vào bồi dưỡng cho 52 học viên. Qua đó giúp CB, ĐV hiểu rõ hơn về giá trị đạo đức truyền thống, tác động hai mặt của thời kỳ hội nhập, giúp đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng quan điểm, lập trường trước những luận điệu xuyên tạc từ những thế lực thù địch bên ngoài. Để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, CTV dư luận xã hội, huyện đã mở 2 đợt tập huấn cho 130 lượt người giúp nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Thường trực Đảng uỷ xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nhằm tăng cường kiến thức, thông tin góp phần đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.

Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, Huyện uỷ xây dựng kế hoạch, thành lập đội ngũ cán bộ làm CTV dư luận xã hội với 15 đồng chí và có quy chế hoạt động cụ thể. "Đây đều là những cán bộ, đảng viên có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, có tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra”, đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn đánh giá. Với đội ngũ này, những vấn đề dư luận quan tâm đều được phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng hay những vụ việc đột xuất xảy ra trong cộng đồng dân cư đều được kịp thời giải quyết. Vụ việc ở xã Phúc Tiến vừa qua là một ví dụ điển hình cho thấy vai trò quan trọng của CTV dư luận xã hội góp phần đảm bảo tình hình ANTT.

Để CB, ĐV và nhân dân kịp thời nắm bắt được thông tin trên các lĩnh vực đời sống xã hội thông qua những kênh chính thống, Huyện uỷ đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện theo dõi và tham mưu cho cấp uỷ đôn đốc việc đặt mua báo của cơ sở, đảm bảo 100% chi bộ dưới cơ sở và các chi, đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp có ít nhất 1 tờ Báo Nhân Dân, 1 tờ Báo Hoà Bình hàng ngày. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Bí thư chi bộ xóm Suối Ngành, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) cho biết: "Chúng tôi được nhận đầy đủ các số báo của Đảng hàng ngày. Nhờ thông tin mà mỗi tờ báo Đảng đem đến, đảng viên và nhân dân trong xóm kịp thời nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, các mô hình điển hình trên mọi lĩnh vực. Trước sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, mỗi tờ báo Đảng là nguồn thông tin cậy của CB, ĐV và nhân dân”. 6 tháng đầu năm nay có 187 đơn vị đặt mua báo, tạp chí của Đảng (đạt tỷ lệ 100%). Trong đó, tỷ lệ chi bộ đặt mua số ra hàng ngày của Báo Nhân Dân, Báo Hoà Bình đạt 100%; có 10 số tạp chí Cộng sản/15 đảng bộ, đạt 66,6%. So với năm 2014, số chi bộ đặt mua báo, tạp chí của Đảng tăng lên 10,7%.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: "Sau khi thành lập, kiện toàn BCĐ 94 của huyện do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm Trưởng ban, huyện triển khai quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, tham mưu cho cấp uỷ tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho tổ giúp việc. Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ CTV dư luận xã hội, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Tăng cường việc mua và đọc báo Đảng ở cơ sở. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao bản lĩnh cho CB, ĐV”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024

Ngày 15/4, tại trụ sở Tiếp công dân (TCD) tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục